Kho báu tiền xu Viking 1000 năm tuổi

Thế giới hôm nay-Thứ tư, ngày 31/05/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một kho báu gồm những đồng xu Viking 1.000 năm tuổi đã được khai quật ở miền bắc Đan Mạch.

Kho báu tích trữ khoảng gần 300 đồng xu bạc và đồ trang sức bằng bạc cắt nhỏ, mà các chuyên gia cho rằng nó có thể được sử dụng như một phương tiện thanh toán.

Kho báu của người Viking này được các nhà khảo cổ khai quật ở phía bắc Jutland từ mùa thu năm ngoái. Ban đầu những cổ vật này được phát hiện tại hai vị trí, cách nhau chưa đầy 50 mét trên cánh đồng của một nông dân. Người ta cho rằng, máy cày đã làm cho chúng lộ lên bề mặt.

Bộ sưu tập tiền xu của Đan Mạch được các nhà khảo cổ học đặc biệt quan tâm, nó có niên đại từ những năm 970, dưới triều đại của Vua Viking Harald, người trị vì Đan Mạch từ những năm 950 đến 980.

Mong cả năm may mắn,'thượng đế' đổ xô đi săn lùng tiền xu hình trâu Mong cả năm may mắn,"thượng đế" đổ xô đi săn lùng tiền xu hình trâu

VTV.vn - Còn 2 tháng nữa mới đến năm Tân Sửu 2021, nhưng nhiều thượng khách đã ráo riết, săn lùng tiền xu hình trâu mạ vàng, mạ bạc với mong ước cả năm mới được no ấm, đủ đầy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước