Kho dự trữ vaccine ngừa dịch tả toàn cầu đã cạn kiệt

Quỳnh Chi (Theo Medical Xpress)-Thứ hai, ngày 21/10/2024 09:50 GMT+7

(Ảnh: Vanguard News)

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo kho dự trữ vaccine uống ngừa dịch tả toàn cầu đã hoàn toàn cạn kiệt.

Tình trạng thiếu hụt vaccine ngừa dịch tả đang đe dọa đến công tác ngăn chặn căn bệnh, đẩy nỗ lực kiểm soát sự lây lan của dịch tả vào tình thế nguy hiểm.

Dù công tác sản xuất vaccine ngừa dịch tả trên toàn cầu đang hoạt động hết công suất nhưng nhu cầu đang vượt xa nguồn cung.

Trong báo cáo hàng tháng mới công bố, cơ quan y tế của Liên hợp quốc nêu rõ tính đến ngày 14/10, kho dự trữ vaccine uống ngừa dịch tả toàn cầu đã cạn kiệt, không còn liều nào có sẵn. Mặc dù dự kiến sẽ có thêm vaccine trong vài tuần tới, nhưng tình trạng thiếu hụt này đang đặt ra thách thức đáng kể cho các nỗ lực ứng phó với dịch bệnh và cản trở việc kiểm soát sự lây lan của căn bệnh này.

WHO cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 1/9 đến ngày 14/10, Nhóm điều phối quốc tế về cung cấp vaccine đã nhận được yêu cầu về vaccine uống ngừa tả từ Bangladesh, Sudan, Niger, Ethiopia và Myanmar. Tổng số vaccine theo yêu cầu lên tới 8,4 triệu liều, nhưng do nguồn cung hạn chế nên chỉ có thể gửi đi 7,6 triệu liều.

Theo thông báo của WHO, đã có 439.724 trường hợp mắc bệnh tả và 3.432 ca tử vong do căn bệnh này được báo cáo tính đến ngày 29/9 năm nay.

"Mặc dù số trường hợp mắc bệnh tả năm 2024 thấp hơn 16% so với năm 2023, nhưng mức tăng đột biến 126% về số ca tử vong thực sự đáng lo ngại" - WHO nhận định.

Kho dự trữ vaccine ngừa dịch tả toàn cầu đã cạn kiệt - Ảnh 1.

(Ảnh: Regulatory Rapporteur)

Theo WHO, tỷ lệ tử vong do dịch tả tăng có thể một phần phụ thuộc vào địa điểm bùng phát dịch. Những địa điểm này bao gồm các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột - nơi khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bị hạn chế nghiêm trọng và các vùng bị lũ lụt.

Kể từ báo cáo trong tháng 9, các đợt bùng phát dịch tả mới đã được báo cáo ở Niger (705 ca mắc và 17 ca tử vong) và Thái Lan (5 ca mắc, không có người tử vong), nâng tổng số quốc gia bị ảnh hưởng bởi bệnh tả trong năm 2024 lên 30 - WHO thông tin.

Tính đến tháng 9 năm nay, 47.234 ca mắc bệnh tả mới đã được báo cáo từ 14 quốc gia.

Và trong tháng 10 này, một trường hợp mắc bệnh tả đã được phát hiện tại Lebanon - nơi đang xảy ra xung đột. WHO đã cảnh báo nguy cơ lây lan bệnh tả ở Lebanon là "rất cao" do điều kiện vệ sinh xuống cấp trong bối cảnh số lượng lớn người dân phải di dời.

Bệnh tả là một bệnh nhiễm trùng đường ruột cấp tính lây lan qua thực phẩm và nước uống bị nhiễm vi khuẩn Vibrio cholerae, thường là từ phân. Bệnh này gây tiêu chảy nghiêm trọng, nôn mửa và chuột rút cơ.

Bệnh tả có thể gây tử vong trong vòng vài giờ nếu không được điều trị. Bệnh lý này có thể điều trị bằng cách bù nước đường uống đơn giản và dùng thuốc kháng sinh đối với những trường hợp nặng hơn.

Vào tháng 4, Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) và Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết công ty EuBiologics của Hàn Quốc hiện là nhà cung cấp vaccine phòng bệnh tả đường uống duy nhất cho kho dự trữ toàn cầu và các nhà sản xuất vaccine khác dự kiến ​​sẽ đưa ra sản phẩm trong những năm tới.

Gần 360 ca tử vong do bệnh tả trong 9 tháng đầu năm ở Nigeria Gần 360 ca tử vong do bệnh tả trong 9 tháng đầu năm ở Nigeria WHO triển khai chiến dịch xét nghiệm bệnh tả quy mô toàn cầu WHO triển khai chiến dịch xét nghiệm bệnh tả quy mô toàn cầu Congo ghi nhận hàng trăm ca bệnh tả trong tuần qua Congo ghi nhận hàng trăm ca bệnh tả trong tuần qua

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước