Khôi phục điện cho nhà máy hạt nhân Chernobyl

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ hai, ngày 14/03/2022 12:17 GMT+7

Cấu trúc bảo vệ lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trong ảnh chụp năm 2018. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 13/3, giới chức Ukraine thông báo, nguồn cung cấp điện cho nhà máy hạt nhân Chernobyl đã được khôi phục sau 4 ngày gián đoạn.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng xác nhận đã nhận được thông báo của giới chức Ukraine về việc các đội ngũ chuyên gia nước này đã sửa chữa 1 trong 2 đường dây điện bị hư hỏng tại Chernobyl.

IAEA nhận định, đây là diễn biến tích cực vì nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã phải phụ thuộc vào máy phát điện diesel khẩn cấp trong một vài ngày. Tuy nhiên, IAEA vẫn bày tỏ quan ngại về sự an toàn tại nhà máy và các cơ sở hạt nhân khác của Ukraine.

Trước đó, vào ngày 9/3, IAEA thông báo, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine đã bị cắt điện, nhưng điều này "không gây tác động nghiêm trọng đến độ an toàn" của cơ sở năng lượng này.

Trước đó cùng ngày, công ty năng lượng Ukrenergo xác nhận, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl "đã hoàn toàn bị ngắt khỏi mạng lưới điện" và "không có khả năng khôi phục" do tình hình chiến sự hiện nay.

Khôi phục điện cho nhà máy hạt nhân Chernobyl - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ trên cao nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, Ukraine, hôm 7/3. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Công ty hạt nhân nhà nước Ukraine Energoatom sau đó cảnh báo, các chất phóng xạ có thể bị rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vì không thể làm mát nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sau khi bị ngắt kết nối điện.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội Twitter, IAEA cho biết, trong bối cảnh hiện nay, cơ quan này không thấy sự tác động đáng kể đối với sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Trước đó một ngày, IAEA cho biết đã không thấy tín hiệu dữ liệu truyền từ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Trong khi đó, phía Nga khẳng định, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cùng nhà máy điện hạt nhân khác tại Ukraine là Zaporizhzhia vẫn an toàn. Trong một tuyên bố vào ngày 9/3, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl tại Ukraine vẫn được kiểm soát chung bởi lực lượng Nga, chuyên gia và Lực lượng vệ binh Ukraine.

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của bà Zakharova, trong đó bác thông tin phía Ukraine đưa ra về việc lượng phóng xạ tại nhà máy điện Chernobyl tăng lên 20 lần. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, nồng độ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và Zaporizhzhia vẫn ở mức bình thường và không gây hại cho người dân.

Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl có thể phát nổ lần nữa Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl có thể phát nổ lần nữa

VTV.vn - Hàng tấn nhiên liệu hạt nhân trong tầng hầm của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã bắt đầu phản ứng ngân hạch và không có dấu hiệu dừng lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước