Không đóng cửa trại tị nạn lớn nhất thế giới tại Kenya

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/02/2017 07:28 GMT+7

Trại tị nạn Dadaab.

VTV.vn - Tòa án Tối cao Kenya cho rằng quyết định của chính phủ nhằm vào những người tị nạn Somalia là hành động phân biệt đối xử và bất hợp pháp.

Tòa án Tối cao Kenya đã ra phán quyết vô hiệu hóa quyết định đóng cửa trại tị nạn Dadaab, trại tị nạn lớn nhất thế giới, nằm ở biên giới với Somalia và cho hơn 200.000 người tị nạn Somalia hồi hương.

Tòa án Tối cao Kenya cho rằng quyết định của chính phủ nhằm vào những người tị nạn Somalia là hành động phân biệt đối xử và bất hợp pháp. Chính phủ Kenya ban đầu có kế hoạch đóng cửa trại tị nạn Dadaab vào cuối tháng 11/2016 với lý do an ninh, song đã hoãn đến tháng 5/2017 theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc cũng như vấp phải sự phản đối của những người tị nạn Somalia bị ép buộc về nước.

Nằm ở phía Đông Bắc Kenya và gần biên giới Somalia, Dadaab là nơi trú ngụ của khoảng 256.000 người tị nạn, phần lớn là người Somalia và nhiều người trong số họ đã sống trong trại này hơn 25 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước