Không kích nhằm vào căn cứ bán quân sự tại Iraq khiến ít nhất 4 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ tư, ngày 31/07/2024 13:40 GMT+7

Binh sĩ của Lực lượng Động viên Nhân dân Iraq (PMF) (Ảnh: Middle East Institute)

VTV.vn - Lực lượng Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích vào "những chiến binh" bên trong một căn cứ ở phía Nam Baghdad do Lực lượng Động viên Nhân dân Iraq (PMF) sử dụng.

Bốn thành viên của Lực lượng Động viên Nhân dân Iraq (PMF) đã thiệt mạng trong vụ không kích trên.

Giới chức Mỹ nói với Reuters rằng Washington đã tiến hành một cuộc không kích ở Iraq vào ngày 30/7 để tự vệ, trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng sau một cuộc không kích của Israel vào Beirut (Lebanon) mà Israel cho biết đã sát hại chỉ huy cấp cao nhất của Hezbollah.

Các nguồn tin y tế và cảnh sát Iraq cho biết cuộc không kích bên trong một căn cứ ở phía Nam thủ đô Baghdad do Lực lượng Động viên Nhân dân Iraq (PMF) sử dụng đã khiến 4 thành viên của nhóm này tử vong - trong đó có một số dân quân vũ trang liên kết với Iran - và làm bị thương 4 người khác.

Trong một tuyên bố sau vụ không kích, Lực lượng Động viên Nhân dân không đưa ra cáo buộc nào về bên chịu trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Phát biểu với điều kiện giấu tên, một số quan chức Mỹ cho biết Washington đã tiến hành một cuộc không kích ở Musayib thuộc tỉnh Babil, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cuộc tấn công nhằm vào các phiến quân mà Mỹ cho là đang tìm cách phóng máy bay không người lái và gây ra mối đe dọa cho lực lượng Mỹ và liên quân.

Nhiều tên lửa đã được phóng về phía căn cứ không quân Ain al-Asad của Iraq - nơi có lực lượng do Mỹ chỉ huy - vào tuần trước. Các nguồn tin từ Mỹ và Iraq cho biết không có thiệt hại hoặc thương vong nào được báo cáo. Theo các quan chức Mỹ, không có tên lửa nào bắn trúng căn cứ.

Vụ việc hôm 30/7 là cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ tại Iraq kể từ tháng 2, khi quân đội nước này tiến hành các cuộc không kích ở Iraq và Syria nhằm vào hơn 85 mục tiêu có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và các lực lượng dân quân liên kết với Iran.

Lực lượng Động viên Nhân dân gồm 150.000 người, là một nhóm bán quân sự Iraq được nhà nước công nhận do các nhóm được trang bị vũ khí hạng nặng và dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, trung thành với Iran, cũng như có mối quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Các nguồn tin từ Iraq cho biết Baghdad mong muốn liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu bắt đầu rút quân khỏi nước này vào tháng 9 năm nay và chính thức chấm dứt hoạt động của liên minh quân sự tại Iraq trong tháng 9/2025. Trong đó, một số lực lượng Mỹ có khả năng vẫn giữ vai trò cố vấn cho Iraq.

Căn cứ Mỹ ở sân bay Erbil (Iraq) bị tấn công Căn cứ Mỹ ở sân bay Erbil (Iraq) bị tấn công

VTV.vn - Sân bay Erbil ở miền Bắc Iraq đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái mang theo thuốc nổ nhằm vào căn cứ Mỹ tại sân bay này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước