COVID-19 có thể tái nhiễm giống cảm cúm thông thường

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/07/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo các nhà khoa học của đại học Anh, COVID-19 là một căn bệnh con người có thể mắc đi mắc lại nhiều lần, như các loại cảm cúm thông thường.

Một nghiên cứu được Đại học King's College London của Vương quốc Anh công bố ngày 13/7 cho biết, người hồi phục sau khi nhiễm COVID-19, khả năng miễn dịch với căn bệnh này cũng sẽ bị mất đi sau vài tháng. Nói cách khác, đây là một căn bệnh con người có thể mắc đi mắc lại nhiều lần.

Theo nghiên cứu của Đại học King's College London, nồng độ kháng thể có trong cơ thể người hồi phục từ COVID-19 sẽ giảm mạnh sau 3 tháng. Các xét nghiệm được tiến hành qua mẫu máu. 60% người được xét nghiệm cho thấy phản ứng kháng thể mạnh nhất trong giai đoạn đỉnh điểm cơ thể phải chống chọi với virus, nhưng sau đó 3 tháng, chỉ 17% duy trì được mức kháng thể này. Nồng độ kháng thể giảm đến 23 lần trong giai đoạn trên. Ở nhiều trường hợp, thậm chí còn không phát hiện ra kháng thể tồn tại.

COVID-19 có thể tái nhiễm giống cảm cúm thông thường - Ảnh 1.

Qua các trường hợp đã nhiễm bệnh cho thấy, hệ thống miễn dịch người có nhiều cách để chống lại virus SARS CoV-2 gây bệnh COVID-19, nhưng nghiên cứu của King's college London cho rằng, nếu kháng thể là tuyến phòng thủ chính chống bệnh, con người có thể tái nhiễm theo mùa và vaccine cũng sẽ không có hiệu quả lâu.

Nghiên cứu của Đại học King's college london là tài liệu đầu tiên tập trung theo dõi về nồng độ kháng thể ở người nhiễm bệnh, trong thời gian 3 tháng sau khi có những triệu chứng bệnh đầu tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước