Korean Air bồi thường hơn 1 tỷ đồng cho tiếp viên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/12/2018 06:00 GMT+7

Bà Cho Hyun-ah. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air phải bồi thường tổng cộng 50 triệu Won (hơn 1 tỷ đồng) cho một tiếp viên hàng không.

Vào năm 2014, khi bà Cho Hyun-ah lúc đó là Phó Chủ tịch Korean Air đã yêu cầu máy bay đang trên đường băng quay về cổng sân bay quốc tế John F.Kennedy để đuổi tiếp viên trưởng khỏi phi cơ.

Người tiếp viên sau đó bị giáng chức đã nộp đơn kiện bà Cho và hãng Korean Air, yêu cầu được bồi thường.

Vào tháng 2/2015, bà Cho đã bị phạt tù 1 năm vì vi phạm luật an ninh hàng không nhưng chỉ thụ án 5 tháng và sau đó còn được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo một công ty thuộc Korean Air.

Vợ chủ tịch Korean Air trả lời chất vấn về cáo buộc hành hung nhân viên Vợ chủ tịch Korean Air trả lời chất vấn về cáo buộc hành hung nhân viên

VTV.vn - Sáng 28/5, vợ của chủ tịch hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air Lee Myung-hee đã tới đồn cảnh sát Seoul để trả lời các câu hỏi về cáo buộc phỉ báng và hành hung nhân viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước