Kỷ niệm 500 năm ngày mất Leonardo da Vinci

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ sáu, ngày 03/05/2019 17:34 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Italy Sergio Mattarella (giữa ảnh) đi viếng mộ của Leonardo da Vinci. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Nhân kỷ niệm 500 năm ngày mất của Leonardo da Vinci, ngày 2/5, Tổng thống Italy và Tổng thống Pháp đã đến viếng mộ của ông tại Thung lũng Loire.

Leonardo da Vinci sinh ra tại Italy và mất ở Pháp. Ông được xem là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất của mọi thời đại. Trong số những bức họa nổi tiếng của ông có tác phẩm "Mona Lisa", "Bữa ăn tối cuối cùng". Nhiều kiệt tác của ông hiện được triển lãm tại bảo tàng Lourve ở Paris, Pháp.


Kỷ niệm 500 năm ngày mất Leonardo da Vinci - Ảnh 1.
Kỷ niệm 500 năm ngày mất Leonardo da Vinci - Ảnh 2.
Kỷ niệm 500 năm ngày mất Leonardo da Vinci - Ảnh 3.
Kỷ niệm 500 năm ngày mất Leonardo da Vinci - Ảnh 4.


Tranh của Leonardo da Vinci bán với giá đắt nhất trong lịch sử Tranh của Leonardo da Vinci bán với giá đắt nhất trong lịch sử

VTV.vn - Kiệt tác "Salvator Mundi" (Đấng Cứu thế) của danh họa Leonardo da Vinci đã được mua lại với mức giá kỷ lục 450,3 triệu USD trong buổi đấu giá do nhà Christie's tổ chức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước