Kỷ niệm 60 năm sinh vật sống đầu tiên vào vũ trụ

Hoàng Hải (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/11/2017 12:05 GMT+7

Cận cảnh chó Laika - sinh vật sống đầu tiên bay vào vũ trụ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đã 60 năm kể từ khi cô chó Laika nổi tiếng theo vệ tinh Sputnik II của Liên Xô bay vào vũ trụ.

Laika đã tạo nên lịch sử như một sinh vật đầu tiên bay vào vũ trụ để mở đường cho các bước đi tiếp theo của con người.

Ngày 3/11/1957, nhân kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, vệ tinh Sputnik 2 được đưa lên không gian, mang theo sinh vật sống đầu tiên là cô chó Laika. Sau 163 ngày bay vòng quanh Trái đất, ngày 14/4/1958, Sputnik 2 mang theo xác Laika trở về Trái đất, hoàn thành xuất sắc sứ mạng tiên phong của mình.

Sự hy sinh của Laika đã giúp chứng minh một điều quan trọng, đó là: sinh vật sống có thể tồn tại trong tình trạng không trọng lực ngoài không gian và mở đường cho việc phóng tàu vũ trụ có người lái không lâu sau đó.

Để tưởng nhớ vị "phi hành gia" đặc biệt này, ngày 11/4/2008, các nhà chức trách Nga đã khai trương một công trình tưởng niệm Laika gần khu nghiên cứu quân sự tại Moscow. Hàng năm, cứ vào ngày 3/11, rất nhiều người dân Nga đều đến dâng hoa để tưởng niệm cô chó nổi tiếng này.

60 năm vệ tinh Sputnik bay vào vũ trụ 60 năm vệ tinh Sputnik bay vào vũ trụ

VTV.vn - Cách đây 60 năm, vào ngày 4/10/1957, Nga đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào không gian mang tên Sputnik.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước