Lại xảy ra nổ súng ở biên giới Pakistan-Ấn Độ

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 15/02/2017 06:30 GMT+7

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra khu vực ngoại ô thành phố Srinagar, bang Jammu và Kashmir. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 14/2, Pakistan đã triệu Phó Cao ủy Ấn Độ J. P. Singh đến để trao công hàm phản đối vụ nổ súng qua biên giới làm 3 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.

Quân đội Pakistan cùng ngày thông báo 3 binh sĩ nước này đã thiệt mạng khi lực lượng Ấn Độ "vô cớ nổ súng" trên đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp Kashmir ngày 13/2.

Phản ứng trước sự việc trên, Vụ trưởng Vụ Nam Á thuộc Bộ Ngoại giao Pakistan Mohammad Faisal đã triệu Phó Cao ủy Ấn Độ Singh và lên án hành vi mà Islamabad coi là "vi phạm ngừng bắn" của quân đội Ấn Độ. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ "Việc cố ý nhằm vào dân thường và binh sĩ đi ngược lại giá trị con người, nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế". Ông Faisal hối thúc phía Ấn Độ tôn trọng lệnh ngừng bắn năm 2003 cũng như điều tra làm rõ vụ nổ súng trên.

LoC là đường ranh giới trên thực tế phân chia vùng Kashmir ở dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn khu vực Kashmir. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, đụng độ giữa binh sĩ hai bên ở khu vực biên giới này vẫn tiếp diễn và hai bên thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước