Chi phí cho năm học mới: Vấn đề đau đầu tại nhiều quốc gia

Chuyển động 24h-Thứ năm, ngày 31/08/2023 11:24 GMT+7

VTV.vn - Mùa tựu trường diễn ra không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới, chi tiêu bao nhiêu, chi thế nào cho hợp lý là điều khiến nhiều bậc phụ huynh trăn trở.

Hiệp hội Tiêu dùng quốc gia Mỹ cho biết, tới 95% các phụ huynh được khảo sát nói là chắc chắn sẽ mua quần áo và giày dép mới cho con em mình phấn khởi bước vào năm học. Có thể có người cho rằng, thiết bị điện tử là mặt hàng hơi xa xỉ đối với học sinh nhất là lứa tuổi còn nhỏ, nhưng với các tân sinh viên, đây là dụng cụ học tập quan trọng. Gần 70% phụ huynh Mỹ cũng mua laptop, máy tính bảng, tai nghe, điện thoại mới cho con em mình trước khi năm học mới bắt đầu. Chưa kể một hạng mục khác mà các tân sinh viên cũng mua, đó là đồ nội thất hay trang trí cho phòng ký túc xá hoặc nhà đi thuê khi vào đại học.

Tổng kết lại, Hiệp hội Tiêu dùng quốc gia Mỹ tính, một hộ gia đình có con học cấp 1 cấp 2 sẽ chi khoảng gần 900 USD khi năm học mới bắt đầu, còn nếu con em đi học đại học thì số tiền là 1.366 USD. Cộng hết lại, Hiệp hội này cho biết, năm nay sẽ là năm chi tiêu đắt đỏ nhất đối với các phụ huynh khi mà con số trên toàn nước Mỹ là 135 tỉ USD, tăng 24 tỷ USD so với năm ngoái. Vậy làm thế nào để chi tiêu hợp lý, có cách nào để tiết kiệm khi năm học mới bắt đầu?

Đồ dùng học tập tăng giá vì lạm phát

Chi phí cho năm học mới: Vấn đề đau đầu tại nhiều quốc gia - Ảnh 2.

Một biểu đồ giá cả các loại dụng cụ học tập tại Mỹ từ năm 2019 tới nay cho thấy, mỗi đường đồ thị tượng trưng cho giá cả một mặt hàng. Ví dụ, màu đen là giá của balo - cặp sách, màu vàng là của các loại bút chì bút mực, gần như thứ nào cũng tăng giá đáng kể trong vòng 4 năm trở lại đây. Có thứ tăng mạnh nhất tới gần 30%, nhẹ thì cũng tăng tới gần 9%.

Trang CNBC có kể lại một người mẹ ba con ở Florida, chị này trước khi đến siêu thị sắm đồ năm học mới cho các con của mình đã thực sự rơi nước mắt đúng nghĩa đen vì quá áp lực khi nghĩ tới khoản tiền sắp phải chi.

Lạm phát đang ảnh hưởng nặng nề đến túi tiền các bậc phụ huynh, nhiều người cũng đang chia sẻ cho nhau các "bí kíp" giúp tiết kiệm khi mua đồ dùng học tập. Thay vì mua các đồ dùng có thương hiệu thì họ chọn mua ở các cửa hàng giảm giá, rồi phải lên danh sách các thứ cần mua và cân nhắc rất kỹ những đồ gì thiết yếu buộc phải mua, những thứ khác sẽ mua sau.

Mua đồ cũ cũng là cách hiệu quả để kiểm soát ví tiền. Thực tế, các trang bán hàng trực tiếp như Amazon, Bestbuy hay Ebay cũng đều có bán các mặt hàng đã qua sử dụng nhưng còn khá mới. Thêm nữa, nhiều người cũng tìm được các mã phiếu giảm giá để mua đồ dùng học tập.

Chi phí cho năm học mới: Vấn đề đau đầu tại nhiều quốc gia - Ảnh 3.

Bộ trưởng Pháp đi mua sắm cho mùa khai giảng

Năm ngoái và năm nay, Chính phủ Pháp đã hỗ trợ các gia đình quanh mức khoảng gần 400 euro cho mỗi học sinh độ tuổi từ 6-18. Mới đây, Bộ trưởng Bộ đoàn kết và Gia đình Pháp là bà Aurore Bergé đã trực tiếp đi mua sắm đồ dùng học tập năm mới để tuyên truyền về hiệu quả của gói hỗ trợ này.

Theo bà Bergé, khoản trợ cấp của chính phủ sẽ cho phép tất cả các gia đình và 5 triệu trẻ em Pháp được hưởng lợi để có thể trang trải chi phí mua đồ dùng cho ngày tựu trường. Đầu năm học mới, các phụ huynh thường phải đóng nhiều khoản hơn, nhất là trong bối cảnh lạm phát khiến nhiều cha mẹ buộc phải cắt giảm đồ dùng học tập hoặc quần áo cho con.

Bà Aurore Bergé - Bộ trưởng Đoàn kết và Gia đình Pháp nói: "Thực tế là khi các phụ huynh có khoảng 400 euro hỗ trợ, bạn có thể dùng nó để mua đồ dùng học tập, quần áo thể thao cho con mình. Ngoài ra, số tiền đó còn được dùng để trả tiền ăn hàng ngày ở trường cho các con".

Hàn Quốc chấn chỉnh giáo dục tư thục đắt đỏ

Sau thời gian dịch COVID-19 kéo dài, nhiều bậc phụ huynh Hàn Quốc đã không ngại đổ tiền vào giáo dục tư nhân - tức các lớp học thêm và lò luyện thi, tập trung nhất ở đối tượng học sinh tiểu học và bộ môn Quốc ngữ.

Chi phí cho năm học mới: Vấn đề đau đầu tại nhiều quốc gia - Ảnh 4.

Các hộ gia đình thu nhập cao chi khoảng 1,14 triệu won, tức hơn 20 triệu VNĐ mỗi tháng cho giáo dục tư nhân. Ngay cả những hộ gia đình có thu nhập thấp hơn cũng thế, khi mà khoản chi cho giáo dục tư nhân cao gần gấp rưỡi tiền ăn của cả nhà mỗi tháng.

Năm ngoái, tổng chi phí giáo dục tư nhân cho học sinh các cấp đạt 26 nghìn tỷ won, tăng 10% so với năm trước, mặc dù số lượng học sinh đang ngày một giảm đi do tỷ lệ sinh giảm. Đây cũng là mức cao kỷ lục kể từ năm 2007. Một cuộc khảo sát thực hiện năm ngoái cho thấy, 49% phụ huynh coi chi phí giáo dục tư nhân là gánh nặng đáng kể khi nuôi dạy con cái. Chi phí tốn kém là thế, nhưng chính các vị phụ huynh có con thi chuyển cấp hoặc thi đại học lại kêu gọi các lò luyện thi nhanh chóng mở cửa trở lại ngay khi hết dịch COVID-19.

Anh Woo Heong-cheo - Giáo viên trung tâm dạy thêm, Seoul: "Giáo viên của trung tâm luyện thi tập trung nhiều hơn vào việc giúp học sinh đạt điểm cao hơn trong một khoảng thời gian ngắn, các lớp luyện thi rất phổ biến ở Nhật Bản hay Hàn Quốc".

Chính phủ Hàn Quốc đang siết chặt kiểm soát giáo dục tư thục nhằm giảm khoảng cách giáo dục giữa những học sinh có và không có điều kiện đăng ký các lớp học thêm, cũng như giảm áp lực chi phí cho các phụ huynh. Mới đây nhất, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ cắt bỏ những câu hỏi mang tính đánh đố trong các đề thi ở các khối tư thục, một trong những yếu tố dẫn đến quyết định cho con đi học thêm của các phụ huynh trước mỗi kỳ thi. Hàn Quốc cũng giám sát những quảng cáo sai sự thật và phóng đại về lĩnh vực giáo dục tư thục.

Chi phí cho năm học mới: Vấn đề đau đầu tại nhiều quốc gia - Ảnh 5.

Nhiều quốc gia đưa ra chính sách hỗ trợ chi phí giáo dục

Trong thời điểm chi phí sinh hoạt leo thang tại rất nhiều quốc gia như hiện nay, chính phủ nhiều nước cũng đã có những chính sách hỗ trợ các gia đình có con em bắt đầu vào năm học mới. Ví dụ tại Nhật Bản, học sinh vào lớp 1 ở quận Shibuya sẽ được hỗ trợ 50 nghìn Yen một học sinh, để phụ huynh có thêm một khoản mua dụng cụ học tập cho con.

Còn học sinh mẫu giáo và tiểu học cũng sẽ được hỗ trợ 10 nghìn 500 Yen mỗi tháng, được gửi trực tiếp vào tài khoản của bố mẹ hoặc người giám hộ.

Còn tại Trung Quốc, học sinh học trường tư từ lớp 1 đến lớp 9 được miễn học phí và tiền sách giáo khoa. Học sinh trường công lập cũng sẽ được phép xin trợ cấp từ chính quyền một số khoản phí để trang trải tiền học và các loại phí khác.

Đa dạng chi tiêu đầu năm học mới Đa dạng chi tiêu đầu năm học mới

VTV.vn - Năm học mới 2023-2024 đang bắt đầu. Thời điểm này, câu chuyện đáng quan tâm của nhiều gia đình có con đi học chính là chi tiêu như thế nào cho hợp lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

năm học mới

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước