Làm việc tại nhà - yêu cầu bắt buộc từ chính phủ Singapore

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/08/2020 07:00 GMT+7

VTV.vn - Làm việc tại nhà không còn là xu hướng, mà còn là yêu cầu bắt buộc từ chính phủ Singapore đối với các công ty trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Một thay đổi lớn với ông Darren McKinnon kể từ khi làm việc tại nhà từ gần 5 tháng nay. Từ một giám đốc siêu bận rộn quản lý hơn 40 nhân viên, giờ đây ông có thể linh hoạt thời gian làm việc, có nhiều thời gian hơn để trò chuyện, tập thể thao với vợ. Ông cũng đã bỏ hẳn việc ăn trưa bên ngoài mà chỉ ăn cơm vợ nấu.

Ông Darren Mckinnon - Giám đốc quốc gia, Công ty Crawford Singapore: "Chúng tôi đã có kế hoạch trước theo hướng cho nhân viên làm việc ở nhà. Và khi Chính phủ yêu cầu thì chúng tôi triển khai chuyển đổi khá nhanh. Thực tế là chúng tôi làm việc hiệu quả hơn, thông minh hơn và tôi cho rằng sẽ tiếp tục làm theo cách này và công việc kinh doanh của chúng tôi sẽ tốt hơn".

Singapore đã bước vào giai đoạn 2 của tiến trình mở cửa kinh tế, song làm việc tại nhà tiếp tục là một trạng thái bình thường mới. Theo quan điểm của Chính phủ Singapore, mô hình này sẽ giúp giảm được số người tham gia giao thông, giảm số người tập trung ở văn phòng và do đó sẽ có hiệu quả phòng ngừa đại dịch COVID-19.

Nhân viên Twitter có thể làm việc tại nhà... cả đời Nhân viên Twitter có thể làm việc tại nhà... cả đời

VTV.vn - Sau khi áp dụng hiệu quả mô hình làm việc từ xa, Twitter đã cho phép nhân viên có thể làm việc tại nhà bao lâu họ muốn, bất chấp tình hình COVID-19 có diễn biến ra sao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước