Làn sóng COVID-19 thứ hai đang ập tới nhiều quốc gia

An Ngọc (Theo Bloomberg, The Guardian)-Thứ hai, ngày 06/07/2020 19:54 GMT+7

Làn sóng COVID-19 thứ hai khiến các cửa hàng tại TP Melbourne, bang Victoria, Australia phải đóng cửa. (Nguồn: Bloomberg)

VTV.vn - Dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp trên thế giới. Làn sóng lây nhiễm thứ hai đã và đang gây áp lực cho nhiều quốc gia.

Australia

Đợt bùng phát COVID-19 mới ở Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Australia, đang có nguy cơ làm tổn hại thêm đến nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào khách du lịch, sinh viên và người nhập cư.

Melbourne là thủ phủ của bang Victoria, hiện đã đóng cửa 12 khu vực sau khi ghi nhận 127 trường hợp mắc COVID-19 trong ngày, mức tăng theo ngày cao nhất được ghi nhận ở thành phố này. Thứ Bảy vừa qua, 4/6, chính quyền bang Victoria đã thực hiện các biện pháp kiểm soát cứng rắn nhất từ trước đến nay tại Australia, cấm 3.000 cư dân của 9 tòa nhà rời khỏi căn hộ của họ trong ít nhất 5 ngày, thậm chí có thể đến 2 tuần.

Tây Ban Nha

Làn sóng COVID-19 thứ hai đang ập tới nhiều quốc gia - Ảnh 1.

Một bệnh viện dã chiến tại vùng Catalonia, Tây Ban Nha. (Nguồn: The Guardian)

Tây Ban Nha đã phong tỏa hơn 70.000 người ở khu tự trị Galicia trong đợt đóng cửa địa phương thứ hai trong vòng nhiều ngày trước nguy cơ xuất hiện những đợt bùng phát COVID-19 mới.

Các biện pháp tương tự cũng được áp đặt tại Catalonia vào cuối tuần qua. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã phát biểu rằng người dân nên duy trì cảnh giác trước nguy cơ tái dịch, nhưng cũng nên an tâm phần nào bởi phản ứng nhanh chóng của giới chức y tế. Việc phát hiện sớm các ca lây nhiễm cho thấy hệ thống y tế nước này đã có sự chuẩn bị tốt hơn nhiều so với trong đợt dịch đầu tiên hồi tháng 3. Hiện Tây Ban Nha ghi nhận hơn 250.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 28.000 ca đã tử vong.

Mỹ

Làn sóng COVID-19 thứ hai đang ập tới nhiều quốc gia - Ảnh 2.

Bang Florida, Mỹ liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao (Nguồn: CNN)

Ngày 6/7 là ngày thứ tư liên tiếp Mỹ chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng cao đột biến, bên cạnh đó số ca tử vong cũng chưa có dấu hiệu giảm. Các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 sau khi nước này tiến hành các biện pháp mở cửa bao gồm Florida, Arizona. Đặc biệt, bang Florida nhiều ngày chứng kiến số ca nhiễm mới ở mức trên 10.000 ca/ngày, vượt số ca nhiễm trong ngày cao nhất của bất kỳ quốc gia châu Âu nào trong giai đoạn đỉnh dịch. Việc người dân chủ quan vẫn tham gia các sự kiện đông người cũng như năng lực xét nghiệm còn hạn chế đã khiến tình hình dịch bệnh càng trở nên khó kiểm soát. Hiện nhiều bệnh viện tại Mỹ lại đang rơi vào tình trạng quá tải, như tại bang Arizona khoảng 90% số giường dành cho bệnh nhân nặng đã kín chỗ.

Châu Á

Làn sóng COVID-19 thứ hai đang ập tới nhiều quốc gia - Ảnh 3.

Philippines đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 mới (Nguồn: CNN)

Philippines đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất vào Chủ nhật, 5/7, với 2.434 ca. Các chuyên gia cho rằng việc dỡ bỏ các biện pháp đóng cửa cũng như tâm lý thiếu cảnh giác hơn của người dân đã khiến số ca lây nhiễm tăng trở lại .

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Israel Yuli Edelstein cho biết nước này đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ hai sau khi ghi nhận 977 ca mắc mới vào Chủ nhật, 5/7, con số cao nhất tính theo ngày cho đến nay. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu tại một cuộc họp nội các rằng Israel đang ở cao điểm của một đợt lây nhiễm mới.

Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày tăng mạnh cũng được ghi nhận ở một số nước châu Á khác như Iran, Saudi Arabia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước