Làn sóng kỳ thị người gốc Á ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng người Việt

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/04/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Người Việt hiện là cộng đồng dân tộc gốc Á lớn thứ tư tại Mỹ, bởi vậy làn sóng tiêu cực này cũng đã tác động trực tiếp tới đời sống và tâm lý của bà con.

Sự đoàn kết, chia sẻ trong cộng đồng, khuyến cáo từ Đại sứ quán Việt Nam và cả những hành động phản đối ôn hòa của nhiều người Việt tại Mỹ cũng đã được lan tỏa trong lúc này.

Theo tổ chức "Ngăn chặn thù ghét đối với người gốc châu Á - Thái Bình Dương" (Stop AAPI Hate), tính đến đầu tháng 4 này đã có gần 4.000 vụ việc kỳ thị người gốc Á trên toàn nước Mỹ, trong đó số vụ kỳ thị người gốc Việt tại Mỹ đã đứng thứ ba sau các cộng đồng người Trung Quốc và Hàn Quốc với khoảng 300 vụ việc.

Ông Hà Kim Ngọc - Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết: "Chúng tôi đã nhận được phản ánh của bà con từ cộng đồng có sự khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội, tiếp cận các cơ hội việc làm, y tế, giáo dục. Một số cơ sở kinh doanh của bà con bị đập phá, cướp bóc và đặc biệt chúng tôi hết sức lo ngại một số trường hợp bà con ở San Francisco bị tấn công và hành hung".

Trước tình trạng đó, nhiều nhóm cộng đồng gốc Việt tại Mỹ đã có những cảnh báo, chia sẻ kỹ năng tự bảo vệ trên mạng xã hội.

Làn sóng kỳ thị người gốc Á ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng người Việt - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Minh Hồng - Chuyên viên tư vấn phần mềm, Tiểu bang Washington, Hoa Kỳ chia sẻ: "Mọi người chủ yếu thông tin cho nhau về những vụ việc và đưa ra những giải pháp, ví dụ như khi đi ngoài đường tránh đi buổi tối, những nơi vắng vẻ. Chuẩn bị cho mình bình xịt hơi cay chẳng hạn và cộng đồng cũng đưa ra những lời khuyên như những động tác tư thế để tự vệ. Mọi người cũng lan truyền những tài liệu được dịch ra tiếng Việt".

Bên cạnh đó không ít người Việt cũng đã hành động để góp thêm tiếng nói chống lại làn sóng kỳ thị này. Ngày 21/3 vừa qua một cuộc tập hợp và tuần hành có tên là "Tập hợp vì sự An toàn Chung - Hãy bảo vệ cộng đồng châu Á/Người Mỹ gốc Á và các đảo trong Thái Bình Dương" đã diễn ra ở Quảng trường McPherson, trung tâm thủ đô Washington D.C. Ban tổ chức là những bạn trẻ người Việt đang học tập và làm việc tại Mỹ. Cuộc tuần hành ôn hòa đã thu hút khoảng 500 người tham dự.

Ngay từ khi xuất hiện làn sóng kỳ thị người gốc Á, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ đã cung cấp đường dây nóng trực 24/7, khẩn trương phối hợp với các đại sứ quán ASEAN tại Mỹ vận động chính quyền của hội liên bang và tiểu bang để có những biện phápngăn chặn tình trạng kỳ thị người gốc Á và bảo hộ công dân Việt Nam.

Hiện chính quyền Mỹ cũng đang tiến hành nhiều biện pháp tổng thể để chấm dứt tình trạng kỳ thị người gốc Á trong đó có người gốc Việt, đồng thời có những hành động để tôn vinh sự đóng góp của người gốc Á và người Việt đối với sự phát triển của nước Mỹ.

Nước Mỹ cần hành động “gấp” vì người gốc Á Nước Mỹ cần hành động “gấp” vì người gốc Á

VTV.vn - Virus mang tên “kỳ thị” hay “thù ghét” người gốc Á đang lan nhanh và có thể khiến nước Mỹ phải trả giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước