Làn sóng nhập cư vào Mỹ lớn nhất trong 20 năm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/03/2021 17:04 GMT+7

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas. Ảnh: Getty

VTV.vn - Dù Mỹ có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới nhưng làn sóng nhập cư vào nước này năm vừa qua vẫn lớn nhất trong vòng 20 năm.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, số vụ người dân các nước Trung Mỹ và Mexico tìm cách vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp đã tăng liên tiếp kể từ tháng 4 năm ngoái. Các lực lượng biên phòng Mỹ đã tiến hành hơn 100 nghìn vụ bắt giữ hoặc trục xuất người nhập cư ở biên giới với Mexico trong tháng 2 vừa qua.

Hiện chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm cách giải quyết làn sóng trẻ em vào Mỹ qua biên giới với Mexico.

Chính phủ liên bang đang xây dựng các cơ sở lưu trú bổ sung tại Texas và Arizona cho trẻ em không có người lớn đi kèm và các gia đình người di cư. Mỹ cũng sẽ phối hợp với Mexico nhằm tăng cường khả năng của nước này trong việc tiếp nhận các gia đình người di cư bị trục xuất khỏi Mỹ.

Số phận của các em bé nhập cư trái phép sau khi vào Mỹ Số phận của các em bé nhập cư trái phép sau khi vào Mỹ

VTV.vn - Số phận của những em bé nhập cư trái phép sẽ đi về đâu khi chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu các em rời khỏi trại tị nạn?.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước