Lãnh đạo G7 sẽ gây sức ép với Mỹ về vấn đề thuế nhập khẩu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/06/2018 08:47 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ảnh, trái) và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: EPA/TTXVN

VTV.vn - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố như vậy vào ngày hôm qua (7/6).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố: Lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ gây sức ép đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các mức thuế nhập khẩu mà Washington áp đặt đối với các sản phẩm thép và nhôm, song vẫn giữ thái độ mềm mỏng để thuyết phục ông Trump thay đổi suy nghĩ.

Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Macron nhấn mạnh, Hội nghị Thượng đỉnh G7 là cơ hội thảo luận cởi mở và thẳng thắn. Ông Macron cho rằng, lãnh đạo các nước G7 không nên lo sợ viễn cảnh đạt được các thỏa thuận mà không có sự đồng thuận của Mỹ.

Theo Tổng thống Pháp, có thể sẽ có những vấn đề mà ông Trump không hoàn toàn đồng tình với các nhà lãnh đạo còn lại trong G7 tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, như thương mại và biến đổi khí hậu. Nhưng ông Macron khẳng định các nước châu Âu và Nhật Bản không sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có được chữ ký của Tổng thống Trump.

Mỹ áp thuế nhôm, thép nhập khẩu: Thị trường chứng khoán giảm điểm Mỹ áp thuế nhôm, thép nhập khẩu: Thị trường chứng khoán giảm điểm

VTV.vn - Thị trường chứng khoán đã có những phản ứng tiêu cực sau khi lệnh áp thuế của Mỹ lên nhôm, thép EU có hiệu lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước