Lào kỷ niệm 51 năm thành lập ASEAN và 21 năm trở thành thành viên

Phan Anh, Ngọc Phương, Ngọc Tiến (Thường trú Đài THVN tại Lào)-Thứ sáu, ngày 10/08/2018 19:21 GMT+7

VTV.vn - Lễ thượng cờ kỷ niệm 51 năm thành lập ASEAN và 21 năm Lào trở thành thành viên ASEAN đã được tổ chức trọng thể vào ngày 9/8 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào.

Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN, các nước đối tác, các Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng An ninh - Chính trị ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN cùng các tổ chức, cơ quan quốc tế tại Lào.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith nhấn mạnh, Lễ thượng cờ ASEAN là sự kiện quan trọng, đánh dấu mốc kỷ niệm 51 năm trưởng thành và lớn mạnh của ASEAN, đồng thời kỷ niệm 21 năm Lào trở thành quốc gia thành viên ASEAN. 

Là một thành viên của ASEAN, CHDCND Lào luôn có những đóng góp tích cực cho việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho ASEAN nói chung và Lào nói riêng. 

Kể từ khi thành lập đến nay, ASEAN là tổ chức đóng vai trò quan trọng, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, phát triển trong khu vực, tạo môi trường ổn định và tăng trưởng kinh tế - xã hội cho các nước thành viên. 

ASEAN hiện là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực cũng như thế giới và đánh dấu bước phát triển quan trọng của mình bằng việc thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước