Lào tiêm vaccine cho trẻ từ 6 - 11 tuổi từ tháng 3

Ngọc Phương (Phóng viên THVN tại ASEAN)-Thứ tư, ngày 16/02/2022 16:56 GMT+7

Phần lớn phụ huynh Lào ủng hộ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 6-11 tuổi. Ảnh: WHO tại Lào

VTV.vn - Lào sẽ tiêm cho trẻ từ 6-11 tuổi bắt đầu từ tháng sau nhằm mở cửa trường học một cách an toàn và hướng tới mục tiêu 80% dân số cả nước được tiêm vaccine trong năm nay.

Bộ Y tế Lào cho biết, trước khi tiến hành tiêm đại trà thì từ đầu năm nay, nước này đã tiêm thí điểm cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi ở tỉnh Phongsaly, miền Bắc của Lào, loại vaccine được sử dụng trong giai đoạn này do Trung Quốc viện trợ.

Việc tiêm vaccine cho trẻ từ 6-11 tuổi trên toàn quốc phải được sự đồng ý của các bậc cha mẹ và sẽ bắt đầu tại thủ đô Vientine. Vaccine Pfrizer sẽ được dùng cho những em có bệnh lý nền. Ước tính sẽ có 957 nghìn trẻ em trong độ tuổi từ 6-11 sẽ được tiêm chủng.

Theo Bộ Y tế Lào, tính đến ngày 15/2, nước này đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 cho hơn 4,8 triệu người, chiếm 65,7% dân số và gần 58% dân số được tiêm đủ liều. Trong đó, gần 90.000 người thuộc nhóm từ 12-17 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi và hơn nửa số đó đã tiêm mũi 2.

Lào triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12 - 17 tuổi tại thủ đô Vientiane Lào triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12 - 17 tuổi tại thủ đô Vientiane

VTV.vn - Chính phủ Lào đã giao Bộ Y tế nước này triển khai tiêm vaccine cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước