Lào triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12 - 17 tuổi tại thủ đô Vientiane

Ngọc Phương - Hoàng Thiện (PV Đài THVN thường trú tại Lào)-Thứ bảy, ngày 20/11/2021 18:14 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Lào đã giao Bộ Y tế nước này triển khai tiêm vaccine cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi.

Từ đầu tuần này, các bệnh viện, cơ sở y tế ở thủ đô Vientiane đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi 12 đến 17 nhằm giảm thiểu rủi ro cho các em và tiến tới mở cửa các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Bệnh viện Setthariat là một trong những điểm tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ở thủ đô Vientiane. Ngay khi được phép, rất nhiều trẻ đã đăng ký và cùng cha mẹ đến đây để được tiêm vaccine. Nguyên nhân là do sau thời gian dài phải học trực tuyến, các em đều mong được tiêm để sớm trở lại trường học, gặp thầy cô, bạn bè.

Trong bối cảnh số ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở thủ đô Vientiane tăng mạnh trong những tháng gần đây, việc trẻ em được tiêm vaccine đã khiến các bậc cha mẹ thêm yên tâm. Điều này giúp các em sớm được trở lại trường học, vừa giúp giảm bớt nguy cơ lây nhiễm và nguy cơ biến chứng nặng nếu không may mắc bệnh.

Lào triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12 - 17 tuổi tại thủ đô Vientiane - Ảnh 1.

Sau thủ đô Vientiane, các tỉnh thành khác của Lào cũng sẽ tiến hành tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi. (Ảnh: UNICEF Laos)

Bệnh viện Setthariat cho biết, từ ngày 15/11 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 110 em trong độ tuổi 12 đến 17 đến đây để tiêm vaccine. Và theo hướng dẫn của Bộ Y tế Lào, tất cả các em đều được tiêm vaccine Sinopharm.

Theo kế hoạch, sau thủ đô Vientiane, các tỉnh thành khác của Lào cũng sẽ tiến hành tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Hiện Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đang soạn thảo các quy định hướng dẫn để các trường có thể mở lại trong thời gian sớm nhất.

Nhiều người dân Lào đăng ký tiêm bất cứ loại vaccine nào Nhiều người dân Lào đăng ký tiêm bất cứ loại vaccine nào

VTV.vn - Thay vì chờ loại vaccine mong muốn theo ý kiến chủ quan, nhiều người đã đến những điểm tiêm để được tư vấn tiêm các loại vaccine mà Lào đang có.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước