Lập phòng cách ly bệnh đậu mùa khỉ tại bệnh viện Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/08/2022 06:13 GMT+7

Hành khách quốc tế được kiểm tra sức khỏe tại sân bay sau khi phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu mùa ở khỉ. (Ảnh: PTI)

VTV.vn - Chính quyền bang New Delhi, Ấn Độ, vừa công bố kế hoạch thiết lập 70 phòng cách ly tại 6 bệnh viện để ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ lây lan.

Các phòng cách ly đang được thành lập tại ba bệnh viện công và ba bệnh viện tư nhân trên toàn bang. Cho đến nay, Ấn Độ phát hiện 8 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có một trường hợp đã tử vong.

Tại New Delhi nói riêng, ít nhất 3 trường hợp đã được báo cáo và tất cả đều không đi ra nước ngoài trong thời gian gần đây.

Trường hợp đầu tiên mắc đậu mùa khỉ ở Ấn Độ, ghi nhận ở bang Kerala vào ngày 14/7, đã hồi phục và xuất viện cách đây vài ngày.

5 câu hỏi thường gặp về bệnh đậu mùa khỉ 5 câu hỏi thường gặp về bệnh đậu mùa khỉ Ấn Độ ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ Ấn Độ ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ Quá tải các điểm tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ ở San Francisco Quá tải các điểm tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ ở San Francisco

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước