Latvia bắt đầu trục xuất công dân Nga

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 11/03/2024 06:05 GMT+7

Một cửa khẩu biên giới giữa Nga và Latvia. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Công dân Nga không nộp đơn xin giấy phép cư trú mới tại Latvia hoặc không vượt qua kỳ thi ngôn ngữ cấp bang sẽ bị cưỡng chế trục xuất khỏi Riga.

Người đứng đầu Văn phòng Công dân và Di cư Latvia (PMLP) - bà Maira Roze - tuyên bố.

Latvia đã chính thức bắt đầu trục xuất công dân Nga thuộc diện nói trên. Cho đến nay, lệnh trục xuất đã được ban hành đối với 6 công dân Nga. Bà Maira Roze cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình LTV hôm 8/3 rằng hai người Nga đã rời khỏi Latvia.

Bà Roze thông tin tổng cộng có 1.017 người Nga đã không tuân thủ luật nhập cư của Latvia và sẽ nhận được lệnh rời khỏi nước này trong vòng 30 ngày.

Theo bà Roze, những người không tuân thủ sẽ bị trục xuất bằng vũ lực. Thông tin đã được chuyển đến Cơ quan Biên phòng Latvia.

Dữ liệu của PMLP cho thấy trong số 1.017 công dân Nga được đề cập, 213 người trước đó đã rời Latvia sang một quốc gia EU khác.

Năm 2022, Quốc hội Latvia đã thông qua quy định rằng giấy phép cư trú (tại Latvia) của công dân Nga sẽ hết hạn vào ngày 1/9/2023 trừ khi họ có được chứng chỉ chứng minh rằng họ thông thạo ngôn ngữ địa phương.

Latvia bắt đầu trục xuất công dân Nga - Ảnh 1.

Hàng nghìn người Nga có thể bị yêu cầu rời khỏi Latvia (Ảnh: Reliable News from Latvia)

Bà Roze cho biết vào cuối năm 2023 rằng tổng cộng 15.500 công dân Nga đã nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú tạm thời mới ở Latvia trước thời hạn, trong khi khoảng 3.000 người khác yêu cầu cấp giấy phép thường trú. Hầu hết trong số họ đã vượt qua kỳ thi ngôn ngữ một cách thành công, nhưng hơn 1.000 người đã bị trượt hoặc không tham gia kỳ thi nào cả.

Người đứng đầu PMLP khi đó cũng khẳng định kế hoạch trục xuất công dân Nga không liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, trong đó Latvia hoàn toàn ủng hộ Ukraine. Bà xác nhận khoảng 350 công dân Nga bị trục xuất khỏi Latvia mỗi năm do không tuân thủ đầy đủ luật pháp nước này.

Vào tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cảnh báo chính quyền ở Riga rằng kế hoạch trục xuất (công dân Nga) thể hiện sự đối xử "tội ác công khai" đối với người dân, đồng thời nói thêm rằng Moscow sẽ "không quên và không tha thứ" cho những người chịu trách nhiệm về "hành động xấu xa" này.

Bà Zakharova cam kết những người bị trục xuất khỏi Latvia sẽ được cung cấp điều kiện sống thích hợp ở Nga.

Latvia, nơi có dân số gần 2,7 triệu người trước khi độc lập, hiện chỉ có khoảng 1,8 triệu dân. Giống như các quốc gia vùng Baltic khác, Latvia dự kiến sẽ giảm tới 20% dân số hiện tại vào năm 2050. Bất chấp mối nguy trên, nước này vẫn thể hiện sự "kém thân thiện" với dân tộc thiểu số Nga, hiện chiếm khoảng 25% dân số Latvia. Ngoài ra, những người Nga sinh ra ở Latvia khi nước này còn là một phần của Liên Xô đã bị cấp hộ chiếu "không phải công dân", khiến họ không được tham gia bầu cử hoặc làm một số công việc nhất định.

Latvia hợp pháp hóa việc trục xuất công dân Nga Latvia hợp pháp hóa việc trục xuất công dân Nga

VTV.vn - Tòa án Hiến pháp Latvia ra phán quyết hôm 15/2 rằng công dân Nga có hộ khẩu thường trú ở Latvia có thể bị trục xuất hợp pháp nếu họ không vượt qua kỳ thi ngôn ngữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước