Latvia sẽ ra lệnh cho công dân Nga rời khỏi nước này

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ bảy, ngày 05/08/2023 11:35 GMT+7

Thủ đô Riga của Latvia, tháng 3/2022. (Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Chính phủ Latvia sẽ gửi thông báo chính thức vào tháng 9 tới gần 6.000 công dân Nga đang cư trú ở Latvia.

Thông báo có nội dung rằng công dân Nga đang cư trú ở Latvia có 90 ngày để rời khỏi nước này, một nghị sĩ Latvia xác nhận hôm 4/8.

"Có 5.000 đến 6.000 người thuộc diện trên. Đây là những người không thể hiện bất kỳ mong muốn nào, dù là tham gia kỳ thi (kiểm tra ngôn ngữ được áp dụng vào năm 2022) hay xin giấy phép cư trú tạm thời (ở Latvia). Họ im lặng", Ingmars Lidaka, người đứng đầu Ủy ban quốc hội về quyền công dân và di cư Latvia, nói với Đài Truyền hình nhà nước LRT của Litva.

Bộ Nội vụ Latvia xác nhận rằng các thông báo hiện đang được chuẩn bị và sẽ được gửi vào tháng 9 đến "khoảng 6.000" người nhận, theo hãng tin Elta.

Năm 2022, sau khi chiến sự ở Ukraine leo thang, Riga đã áp đặt yêu cầu, theo đó công dân Nga muốn cư trú tại Latvia phải thi và vượt qua bài kiểm tra tiếng Latvia. Người gốc Nga chiếm khoảng 1/4 trong tổng số 1,8 triệu cư dân của quốc gia Baltic này, và đã bị từ chối quyền công dân Latvia kể từ khi Riga tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô cũ vào năm 1991.

Latvia sẽ ra lệnh cho công dân Nga rời khỏi nước này - Ảnh 1.

(Ảnh: Shutterstock)

Tổng thống Latvia khi đó là Egils Levits đã lập luận vào tháng 8/2022 rằng những người gốc Nga bị nghi ngờ không trung thành với Latvia nên bị "cách ly khỏi xã hội", trích dẫn cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, vào năm 2021, ông Levits đã công khai nói về kế hoạch thúc đẩy "Chủ nghĩa Latvia" bằng ngôn ngữ và văn hóa nhằm đưa nó trở thành thống trị vào năm 2030.

Tháng 9/2022, khoảng 100 nhà hoạt động ở Riga đã phản đối luật giáo dục sắp tới, trong đó sẽ loại bỏ tiếng Nga khỏi chương trình giảng dạy ở tất cả các trường học, coi đó là "sự diệt chủng ngôn ngữ".

Vào tháng 1, chính quyền Latvia đã bắt giữ Marat Kasem, Tổng biên tập của báo Sputnik Litva, người đã trở về Nga để thăm người bà đang hấp hối của mình. Mặc dù là công dân Latvia, ông Kasem đã bị trục xuất về Nga vào năm 2019 vì mối liên hệ với hãng thông tấn Nga Sputnik.

Riga cáo buộc ông Kasem làm gián điệp và giam giữ ông trong 4 tháng, cuối cùng đồng ý giảm tội và phạt 15.500 Euro (17.000 USD). Sau khi tân tổng thống Latvia Edgars Rinkevics "phàn nàn" về sự khoan hồng của các công tố viên, nhà báo này một lần nữa phải rời khỏi Latvia.

Phần Lan tiếp tục hạn chế hoạt động đi lại đối với công dân Nga Phần Lan tiếp tục hạn chế hoạt động đi lại đối với công dân Nga Czech đóng cửa biên giới với công dân Nga Czech đóng cửa biên giới với công dân Nga Nga phản đối đề xuất ngừng cấp thị thực vào EU cho công dân Nga Nga phản đối đề xuất ngừng cấp thị thực vào EU cho công dân Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước