Lễ hành hương Hajj của người Hồi giáo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/08/2018 19:13 GMT+7

VTV.vn - Hơn 2 triệu người Hồi giáo hôm 19/8 đã bắt đầu lễ hành hương Hajj tới những thánh địa linh thiêng nhất của đạo Hồi ở Saudi Arabia.

Lễ hành hương Hajj là 1 trong 5 trụ cột của Đạo Hồi. Đây là một bổn phận tôn giáo phải được thực hiện ít nhất một lần trong cuộc đời của người Hồi giáo, nếu họ có sức khỏe và có điều kiện.

Đây là một trong những sự kiện hàng năm có lượng người tham gia đông nhất thế giới. Hơn 2 triệu tín đồ Hồi giáo với trang phục trắng hôm 19/8 đã di chuyển từ thánh địa Mecca đến thung lũng Mina bắt đầu lễ hành hương Hajj. Họ hành hương từ lúc sáng sớm và phải ngủ đêm trong những lều tạm trong cái nóng 40 độ của vùng sa mạc. Nhưng đối với họ được tham gia vào lễ hành hương là điều hết sức thiêng liêng.

Sáng 20/8, những người hành hương đã đến núi Arafat để cầu nguyện và đọc kinh Koran.

Hàng chục nghìn nhân viên an ninh đã được triển khai để đảm bảo an ninh cho lễ hành hương kéo dài 5 ngày này. Chính phủ Saudi Arabia đã chi hàng tỷ USD để đảm bảo an ninh cho những người hành hương đặc biệt là ở Mina nơi đã từng xảy ra vụ giẫm đạp vào lễ hành hương năm 2015 làm hơn 2.600 người thiệt mạng. 

Bộ trưởng Nội vụ Saudi Arabia cho biết số lượng người đến thánh địa Mecca năm nay đã vượt quá 2 triệu người, chủ yếu là những người hành hương từ những nước như Ai Cập, Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh. Năm nay những người hành hương Qatar không được các nhà chức trách nước này cho phép tham gia lễ hành hương Hajj do những căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và Saudi Arabia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước