TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Sau di Arabia triển khai sáng kiến hành hương thời công nghệ cao

VTV8Cập nhật 17:40 ngày 20/08/2018

Một gia đình trẻ selfie khi tham gia cuộc hành hương. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Năm 2018, Sau di Arabia triển khai sáng kiến “hành hương thông minh", cho ra mắt nhiều ứng dụng hỗ trợ các tín đồ Hồi giáo ở mọi khía cạnh.

Hành hương ít nhất một lần đến Thánh địa Mecca là một trong năm bổn phận của người Hồi giáo. Để làm tròn bổn phận này, hiện người hành hương đã có sự trợ giúp đắc lực của các thiết bị công nghệ. Trong thời công nghệ cao, người hành hương tới nơi là không quên livestream để gửi cho người thân. Vượt hàng nghìn km để tới được Thánh địa Mecca, ai cũng muốn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này, chụp một bức ảnh rồi đăng lên mạng xã hội.

Ông Abdul Rahman, 50 tuổi, người hành hương Tanzania, nói: "Tôi đang kết nối với con của mình. Khi tôi đến thánh địa Haramain, tôi đã livestream cho con mình ở Tanzania xem để cho nó thấy chúng tôi vui như thế nào khi tới được đây".

Anh Mohammed Ismaelzad, 26 tuổi, người hành hương Malaysia, chia sẻ: "Tôi chụp khá nhiều ảnh khi tới đây rồi đăng lên Facebook và Instagram để chia sẻ với bạn bè ở nhà. Năm sau, Facebook sẽ nhắc lại những hình ảnh này như một kỷ niệm đẹp tại đây".

Năm nay, Sau di Arabia sẽ cho ra mắt nhiều buồng ngủ thông minh phục vụ những người hành hương. Buồng ngủ này dài 3m, cao 1m, được trang bị điều hòa, chăn gối đầy đủ để phục vụ miễn phí cho những người không thể đặt được khách sạn, hoặc cần tìm chỗ nghỉ nhanh trên đường.

Bạn đừng lo vì phải hành hương dưới thời tiết nóng nực vì đã có chiếc ô công nghệ cao. Chiếc ô này có các quạt chạy bằng năng lượng mặt trời để làm mát người hành hương, thậm chí quạt còn có nhiều chức năng đặc biệt khác.

Ông Kamel Badawi, kỹ sư, cho biết: "Chiếc ô này có pin dự phòng để sạc điện thoại, có thể phát sáng vào buổi tối và tích hợp định vị. Những thứ này rất quan trọng cho người hành hương".

Nếu lạc đường, người dân cũng không phải lo lắng vì đã có bản đồ riêng cho người hành hương mang tên Wussul. Do đó, dù không hỏi đường, ai cũng có thể vạch ra lộ trình cho mình, cũng không phải mang theo các cuốn kinh Koran vì đã có phần mềm.

Anh Hazem Hamdi, người hành hương Ai Cập, nói: "Ứng dụng này hướng dẫn chúng tôi cách làm đúng các nghi thức của chuyến hành hương. Ngoài ra, nếu có câu hỏi gì, chúng tôi có thể dễ dàng tìm kiếm câu trả lời trên Internet".

Tuy nhiên, dù công nghệ cao đến đâu, tất cả tín đồ Hồi giáo vẫn tuân thủ quy tắc truyền thống đã tồn tại hàng nghìn năm nay, đó là mặc áo choàng trắng và đi chân trần.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng hương tới Mecca, Sau di Arabia cũng triển khai việc cấp thị thực điện tử trong dịp lễ hành hương năm nay. Với Sau di Arabia, lễ hành hương Hajj không chỉ là một nghi lễ quan trọng của đạo Hồi. Đây còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh năng động của một đất nước Sau di Arabia đang hướng tới kỷ nguyên hậu dầu mỏ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.