Lễ Pchum Ben vẫn diễn ra tại Campuchia bất chấp dịch COVID-19

Thạch Thông (PV THVN tại Campuchia)-Thứ bảy, ngày 19/09/2020 10:10 GMT+7

VTV.vn - Diễn ra suốt 15 ngày trong tháng 9 Dương lịch hàng năm, Pchum Ben là một trong những lễ lớn nhất trong năm của Campuchia, tương tự như lễ Vu Lan ở Việt Nam.

Đến dự Lễ Pchum Ben ở chùa Ounalom, ngôi chùa lớn nhất ở Campuchia tại thủ đô Phnom Penh, tất cả các phật tử vào chùa làm lễ phải sát khuẩn tay.

"Theo tinh thần hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng ngừa bệnh, nhà chùa Ounalom đã chuẩn bị một số biện pháp để phật tử lưu ý đề phòng dịch bệnh" - Đại đức Pruon Suon - Chùa Ounalom, Phnom Penh cho biết.

Cùng với nước diệt khuẩn rửa tay thì trong chùa cũng đặt máy đo thân nhiệt để đảm bảo kiểm soát nhiệt độ cơ thể của từng người khi đến chùa trong dịp Lễ Pchum Ben.

Với hơn 95% dân số theo đạo Phật, Lễ hội Pchum Ben ở đất nước Campuchia năm nay vẫn được tổ chức quy mô lớn. Tất cả công chức, người lao động được nghỉ 5 ngày và tất cả lãnh đạo Campuchia đều đi ít nhất một chùa để cầu siêu cho tổ tiên cũng như người thân đã mất trong dịp lễ này.

Hiện Campuchia đã trải qua hơn 100 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Bùng phát căn bệnh lạ tại Campuchia Bùng phát căn bệnh lạ tại Campuchia

VTV.vn - Dịch bệnh Chikungunya đang bùng phát mạnh tại 12 tỉnh của Campuchia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Lễ Pchum Ben

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước