Campuchia vay ADB 250 triệu USD để ứng phó với dịch COVID-19

Thạch Thông - Huỳnh Sang (PV thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 09/07/2020 18:47 GMT+7

Hầu hết người dân Campuchia đeo khẩu trang khi ra đường (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo Chính phủ Campuchia, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã chấp thuận cho Campuchia vay khoản tín dụng 250 triệu USD để ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Do nền kinh tế Campuchia mở nhưng lại chưa đủ mạnh nên rất dể bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Khoản vay này sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực hệ thống y tế ứng phó với dịch COVID-19, hỗ trợ xã hội cho người nghèo và cấp tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để kích thích kinh tế.

Chính phủ Campuchia có kế hoạch sẽ chi 1 tỷ 164 triệu USD để ứng phó với những ảnh hưởng kinh tế - xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong đó, gần 570 triệu USD dành chi cho lĩnh vực y tế - xã hội và khoảng 600 triệu USD chi hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đến thời điểm này, Chính phủ Campuchia đã chi 10 triệu USD cho công tác phòng chống dịch COVID-19, 25 triệu USD cho đào tạo chuyên môn và 227 triệu USD để hỗ trợ cho lao động mất việc làm và người nghèo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước