Lebanon dỡ bỏ đạo luật cho phép tội phạm cưỡng hiếp cưới nạn nhân

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 18/08/2017 11:00 GMT+7

Các nhà hoạt động treo áo cưới để phản đối điều luật cho phép những kẻ hãm hiếp kết hôn với nạn nhân để thoát tội tại Lebanon. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 17/8, Quốc hội Lebanon đã quyết định bãi bỏ điều luật gây tranh cãi cho phép những kẻ hãm hiếp kết hôn với nạn nhân để thoát tội.

Quyết định này được đưa ra sau nhiều chiến dịch vận động của các nhóm nữ quyền.

Các thành viên Quốc hội đã ủng hộ việc đề xuất bỏ điều luật này từ cuối năm ngoái nhưng việc bỏ phiếu mới diễn ra vào ngày 16/8. Trước đó, luật Lebanon quy định thủ phạm hãm hiếp nếu cưới nạn nhân thì sẽ không phải chịu hình phạt 7 năm tù. Các nhà hoạt động chỉ trích rằng điều luật đó hành hạ các nạn nhân thêm một lần nữa khi trói buộc họ bằng một cuộc hôn nhân cứu vãn "danh dự".

Trước Lebanon, các nước như Maroc, Tunisi, Ai Cập, Jordan cũng đã xóa bỏ điều luật gây tranh cãi tương tự.

Lớp học yoga cười tại Lebanon Lớp học yoga cười tại Lebanon

VTV.vn - Đây là lớp học có sự kết hợp của các động tác yoga giúp rèn luyện thể chất và tiếng cười mang đến sự thư thái cho tâm hồn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước