Lebanon muốn trở thành trung tâm đối thoại của thế giới Arab

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 31/08/2017 16:28 GMT+7

Tổng thống Lebanon Michel Naim Aoun. (Nguồn: Alchetron)

VTV.vn - Ngày 30/8, Tổng thống Lebanon Michel Naim Aoun cho biết Lebanon cần trở thành trung tâm đối thoại giữa các nền văn hoá và tôn giáo trong thế giới Arab.

Phát biểu trước đoàn đại biểu những người xa xứ gốc Lebanon, Tổng thống Aoun cho hay: "Lebanon đã thực hiện mọi cố gắng để nắm giữ vị trí này". 

Tổng thống Aoun yêu cầu đoàn đại biểu ủng hộ những nỗ lực này và cho rằng "Lebanon xứng đáng điều hành các cuộc đối thoại vì nước này bao gồm các giáo phái, văn hóa và sự đa dạng". 

Đoàn đại biểu là đại diện cho những người Lebanon xa xứ sống ở Mỹ, Gabon, Ghana, Pháp, Australia và Áo.

Đánh bom tự sát liên tiếp khiến 37 người thiệt mạng tại Beirut, Liban Đánh bom tự sát liên tiếp khiến 37 người thiệt mạng tại Beirut, Liban

VTV.vn - Các nhà chức trách cho biết có ít nhất 37 người thiệt mạng và 181 người bị thương trong 2 vụ nổ bom tự sát tại thủ đô Beirut, Liban.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước