LHQ bỏ phiếu về tố tụng liên quan đến tội ác chiến tranh ở Syria

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 08:48 GMT+7

Đống đổ nát của khách sạn Carlton tại khu vực do Chính phủ kiểm soát ở Aleppo, Syria. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 22/12, Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu để chuẩn bị cho việc tố tụng về tội ác chiến tranh, lạm dụng nhân quyền trong cuộc xung đột ở Syria.

Đại Hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết do Liechtenstein soạn thảo để thành lập một nhóm độc lập với 105 phiếu ủng hộ, 15 phiếu chống và 52 phiếu trắng. Nhóm này ra đời sẽ phối hợp với Ủy ban Điều tra Syria của LHQ. Dự kiến, các thành viên sẽ chuẩn bị thông tin để tạo thuận lợi và xúc tiến thủ tục tố tụng hình sự công bằng và độc lập, phù hợp với những tiêu chuẩn luật pháp quốc tế tại tòa án các quốc gia, khu vực hoặc quốc tế.

Đại diện Syria trong cuộc họp đã lên tiếng chỉ trích quyết định này của Đại hội đồng, xem đây là hành động vi phạm điều lệ của LHQ về can thiệp vào nội bộ của các nước thành viên.

Syria đưa bằng chứng khẳng định phe đối lập sử dụng vũ khí hóa học Syria đưa bằng chứng khẳng định phe đối lập sử dụng vũ khí hóa học Syria: Bé gái thiệt mạng do đánh bom tự sát đồn cảnh sát Syria: Bé gái thiệt mạng do đánh bom tự sát đồn cảnh sát Giao tranh lại bùng phát tại Aleppo (Syria): 7 người thiệt mạng Giao tranh lại bùng phát tại Aleppo (Syria): 7 người thiệt mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước