LHQ và Sudan hợp tác chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 30/05/2017 21:57 GMT+7

VTV.vn - Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Chính phủ Sudan đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác chống khủng bố và bạo lực cực đoan.

Ủy ban quốc gia về chống khủng bố của Sudan (SNCCT) cho biết thỏa thuận được ký ngày 29/5 tại Khartoum hướng tới mục tiêu chống các hành động khủng bố, các tổ chức cực đoan bạo lực, cũng như hỗ trợ những đối tượng có nguy cơ cao, những người dễ bị tổn thương bởi chủ nghĩa cực đoan này.

Bên cạnh đó, theo Bản ghi nhớ có hiệu lực trong 3 năm kể từ nay cho đến năm 2020, hai bên còn hướng tới việc hoạch định chiến lược, chính sách, hỗ trợ xây dựng tổ chức, kế hoạch hành động và năng lực của chính quyền, cộng đồng xã hội trong ngăn chặn, giải quyết chủ nghĩa cực đoan bạo lực ở Sudan và khu vực trong thời gian tới.

Trước đó, năm 2016, UNDP và SNCCT cũng đã phối hợp tiến hành nghiên cứu toàn diện về xu hướng, tình hình khủng bố, chủ nghĩa cực đoan bạo lực ở Sudan trong những năm gần đây.

Ủy ban quốc gia chống khủng bố của Sudan được thành lập từ năm 2004 với mục tiêu chống lại nguy cơ khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và giải quyết các vụ bạo lực liên quan tôn giáo tại quốc gia châu Phi này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước