Libya - Italy phối hợp thành lập trung tâm chống buôn người

Bích Thảo (VTV9)-Chủ nhật, ngày 10/12/2017 20:10 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm trên sẽ bao gồm các quan chức của cơ quan tình báo, lực lượng bảo vệ bờ biển, cơ quan chống di cư bất hợp pháp và cơ quan tư pháp của hai nước

Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên Hợp Quốc công nhận vừa thông báo Libya và Italy sẽ thành lập một trung tâm chung nhằm ngăn chặn nạn buôn người và giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp.

Văn phòng Thủ tướng Libya cho biết trung tâm trên sẽ bao gồm các quan chức của cơ quan tình báo, lực lượng bảo vệ bờ biển, cơ quan chống di cư bất hợp pháp và cơ quan tư pháp của hai nước, song không cung cấp thông tin chi tiết liên quan tới nơi đặt trụ sở cũng như cách thức hoạt động của trung tâm này. 

Trong khuôn khổ cuộc gặp tại Tripoli, Thủ tướng al-Sarraj nhấn mạnh, mặc dù đã đạt được bước tiến ban đầu trong vấn đề di cư, nhưng số người di cư bất hợp pháp ở bên ngoài các trung tâm tiếp nhận người di cư tại Libya vẫn rất lớn. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italy cho biết, các quốc gia Trung Âu sẽ cung cấp cho Libya 35 triệu Euro (40 triệu USD) trong vòng một tuần tới để giúp quốc gia Bắc Phi này chống lại làn sóng di dân bất thường hiện nay. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước