Libya thiệt hại gần 3,9 tỷ USD do ngừng xuất khẩu dầu ở các khu vực miền Đông

VTV8-Thứ bảy, ngày 04/04/2020 18:20 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cho biết, đến nay việc ngừng xuất khẩu dầu ở các khu vực phía Đông của đất nước đã gây thiệt hại gần 3,9 tỷ USD.

Điều này có nghĩa là nền kinh tế và dự trữ tài chính của Libya ngày càng yếu kém do bị phong tỏa. Các nhà lãnh đạo ở miền Đông Libya đã đóng cửa nhiều cảng và mỏ dầu vào tháng 1, cáo buộc Chính phủ được LHQ hậu thuẫn sử dụng nguồn thu từ dầu mỏ để hỗ trợ các nhóm vũ trang chống lại quân đội ở miền Đông. 

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Lybia kêu gọi tất cả các bên dỡ bỏ phong tỏa và bắt đầu sản xuất dầu khí lại, qua đó người dân Libya mới có thể hưởng lợi từ nền kinh tế mạnh hơn và nguồn cung cấp nhiên liệu ổn định hơn.


Giá dầu bất ổn theo sau vòng xoáy xung đột tại Libya Giá dầu bất ổn theo sau vòng xoáy xung đột tại Libya

VTV.vn - Libya hiện xuất khẩu khoảng 1,1 triệu thùng dầu ra thế giới mỗi ngày. Bất ổn tại quốc gia Bắc Phi này, đã ngay lập tức đẩy giá dầu lên mức đỉnh trong vòng 5 tháng qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước