Liên hợp quốc cảnh báo Iraq đang trở thành trung tâm vận chuyển ma túy trong khu vực

Linh Quy (Theo AFP)-Thứ ba, ngày 23/07/2024 21:23 GMT+7

Thủ tướng Iraq Mohamed Shia Al-Sudani tham dự một hội nghị phòng chống ma túy ở Baghdad vào ngày 22/7/2024 (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Một báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 22/7 cho biết chính quyền Iraq đã thu giữ số lượng kỷ lục chất kích thích mạnh vào năm 2023.

Theo bản báo cáo này, số lượng chất gây nghiện do Iraq thu giữ vào năm 2023 có giá trị ước tính lên tới 144 triệu USD, trong bối cảnh quốc gia này đang trở thành một đường dây trung chuyển ma túy quan trọng trong khu vực.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), Iraq ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về hoạt động buôn bán và tiêu thụ ma túy trong 5 năm qua. Chỉ riêng năm 2023, cơ quan chức năng tại quốc gia này đã thu giữ số lượng cao kỷ lục 24 triệu viên captagon, tương đương hơn 4,1 tấn, với giá trị bán lẻ ước tính từ 84 triệu đến 144 triệu USD.

UNODC cho biết thêm, Iraq còn là điểm kết nối của các tuyến đường buôn bán methamphetamine và captagon trong khu vực, đồng thời trở thành một điểm trung chuyển quan trọng trong hoạt động buôn bán chất cấm phức tạp ở khu vực Trung Cận Đông và Trung Đông.

Các vụ bắt giữ captagon ở Iraq được báo cáo đã tăng gấp ba lần từ năm 2022 đến năm 2023 và tổng số lượng bị tịch thu vào năm 2023 cao hơn 34 lần so với năm 2019.

Là một loại amphetamine có nguồn gốc từ một phương pháp điều trị hợp pháp cho chứng ngủ rũ và rối loạn tập trung, captagon ngày nay được buôn bán qua một số quốc gia Trung Đông, trong đó Syria là quốc gia xuất xứ chính.

Theo UNODC, 82% số captagon bị thu giữ trong khu vực này từ năm 2019 đến năm 2023 có nguồn gốc từ Syria, tiếp theo là nước láng giềng Lebanon, ở mức 17%.

Iraq phải đối mặt với sự bùng nổ tình trạng sử dụng ma túy trong nước, với các cuộc khủng hoảng lặp đi lặp lại ở quốc gia 43 triệu dân đang chìm trong xung đột này. Trong một hội nghị chống ma túy có sự tham dự của các quan chức quốc tế ngày 22/7, Thủ tướng Iraq Mohamed Shia Al-Sudani đã kêu gọi gia tăng sự hợp tác trong khu vực. Ông nói: "Phối hợp và hợp tác để truy đuổi và triệt phá các băng đảng ma túy sẽ góp phần ổn định an ninh khu vực và quốc tế", đồng thời cho biết thêm rằng "Iraq sẵn sàng đón nhận mọi sự hợp tác để chống lại tội phạm xuyên biên giới".

Ecuador giải cứu 49 người bị tội phạm ma túy bắt cóc Ecuador giải cứu 49 người bị tội phạm ma túy bắt cóc

VTV.vn - Cảnh sát Ecuador cho biết 49 nạn nhân bị bắt cóc đã được giải cứu khỏi một băng nhóm tội phạm ở miền Nam nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước