Liên Hợp Quốc họp khẩn vì căng thẳng giữa Nga và Ukraine

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/11/2018 18:12 GMT+7

VTV.vn - Ngày 26/11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn về căng thẳng mới đây giữa Nga và Ukraine.

Các thành viên Hội đồng Bảo an đã kêu gọi hai bên kiềm chế, tránh đưa tình hình vượt quá tầm kiểm soát.

Phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được tổ chức theo yêu cầu của Nga và Ucraina. Tuy nhiên, tổ chức này cũng không thể xác định được một cách độc lập về những gì xảy ra tại eo biển Kerch. Điều họ có thể làm là đưa ra những lời kêu gọi.

Tại cuộc họp, các nước ủy viên Hội đồng Bảo an đã không thông qua chương trình thảo luận do Nga đề xuất liên quan đến vụ việc ở eo Kerch. Tuy nhiên, Phó Trưởng Đại diện phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc vẫn cho rằng 3 tàu hải quân Ukraine đã xâm phạm lãnh hải của Nga bất hợp pháp là hành động vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và thông lệ luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Trưởng Đại diện phái đoàn Ukraine tại Liên Hợp Quốc cho rằng tàu Ukraine đã cố tránh đụng độ nhưng tàu Nga vẫn cố tình tấn công. Hiện Kiev yêu cầu Moscow phóng thích những thủy thủ bị bắt và đề xuất Hội đồng Bảo an có biện pháp trừng phạt Nga về sự việc này.

Do căng thẳng leo thang với nước láng giềng, Ukraine đã quyết định áp đặt thiết quân luật trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày mai (28/11). Lệnh thiết quân luật được áp dụng chủ yếu tại các khu vực biên giới với Nga.

Mỹ phản đối Nga ngăn chặn Ukraine ở Biển Đen Mỹ phản đối Nga ngăn chặn Ukraine ở Biển Đen

VTV.vn - Mỹ cho rằng việc Nga nổ súng tấn công và bắt giữ các tàu của Ukraine là phi pháp và xâm phạm quyền chủ quyền của Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước