Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ 5 tỷ USD cho Afghanistan để “ngăn chặn thảm họa nhân đạo”

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ ba, ngày 11/01/2022 17:30 GMT+7

Người dân Afghanistan đang sống trong cảnh nghèo đói trầm trọng và rất cần được cứu trợ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Afghanistan cần 5 tỷ USD viện trợ vào năm 2022 để ngăn chặn thảm họa nhân đạo và mang lại cho đất nước bị tàn phá này một tương lai sau 40 năm đau khổ.

Đây là thông tin do Liên Hợp Quốc đưa ra vào ngày 11/1.

Trong lời kêu gọi lớn nhất từ ​​trước đến nay dành cho một quốc gia, Liên Hợp Quốc cho biết cần 4,4 tỷ USD (3,9 tỷ Euro) ở Afghanistan, trong khi cần thêm 623 triệu USD để hỗ trợ cho hàng triệu người dân Afghanistan đang ẩn náu bên ngoài biên giới nước này.

Theo Liên Hợp Quốc, 22 triệu cư dân Afghanistan ở trong nước và 5,7 triệu người Afghanistan khác phải di dời ở 5 quốc gia láng giềng cần được cứu trợ khẩn cấp trong năm nay.

Giám đốc viện trợ Liên Hợp Quốc Martin Griffiths nói: "Một thảm họa nhân đạo toàn diện đang bùng phát. Thông điệp của tôi là khẩn cấp - xin đừng đóng cửa đối với người dân Afghanistan. Hãy giúp chúng tôi mở rộng quy mô hỗ trợ, ngăn chặn nạn đói, bệnh tật, tình trạng suy dinh dưỡng và cuối cùng là cái chết trên diện rộng (đối với người dân nước này)".

Kể từ khi tổ chức Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan vào giữa tháng 8/2021, đất nước này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn tài chính, với lạm phát và thất nghiệp gia tăng.

Mỹ đã đóng băng hàng tỷ USD tài sản của Afghanistan, trong khi nguồn viện trợ bị gián đoạn nặng nề. Afghanistan cũng phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ vào năm 2021.

Không có gói viện trợ, "sẽ không có tương lai", ông Martin Griffiths nói với các phóng viên tại Geneve, Thụy Sĩ.

Theo ông Griffiths, lời kêu gọi viện trợ nếu được đáp ứng sẽ giúp các cơ quan viện trợ tăng cường cung cấp thực phẩm và hỗ trợ nông nghiệp, dịch vụ y tế, điều trị suy dinh dưỡng, nơi trú ẩn khẩn cấp, tiếp cận với nước và vệ sinh, bảo vệ và giáo dục tại Afghanistan.

Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ 5 tỷ USD cho Afghanistan để “ngăn chặn thảm họa nhân đạo” - Ảnh 1.

Cao ủy LHQ về người tị nạn Filippo Grandi, Giám đốc UNIS Alessandra Vellucci và Martin Griffiths, Phó Tổng Thư ký phụ trách về các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp của LHQ họp tại Geneve ngày 10/1. (Ảnh: Reuters)

Ước tính có khoảng 4,7 triệu người ở Afghanistan sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính vào năm 2022, trong đó có 1,1 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng.

Nếu không có viện trợ nhân đạo, tình trạng khốn khổ, chết chóc, đói ăn và việc sơ tán hàng loạt tiếp tục diễn ra sẽ "cướp đi hy vọng rằng đất nước Afghanistan sẽ là quê hương và sự hỗ trợ của người dân nước này, bây giờ và trong tương lai gần".

Tình hình an ninh cho các tổ chức nhân đạo ở Afghanistan đã tốt hơn trong nhiều năm qua, đồng thời ông Griffiths cho biết thêm rằng, nhân viên trong các Bộ ở thủ đô Kabul phần lớn vẫn như trước khi Taliban tiếp quản.

Động thái của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 12/2021 nhằm giúp viện trợ nhân đạo đến với những người Afghanistan đang tuyệt vọng mà không vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm cô lập Taliban đã làm cho môi trường hoạt động của các nhà tài trợ và nhân đạo trên đây "dễ thở" hơn nhiều.

Số tiền viện trợ này sẽ được chuyển đến 160 tổ chức phi chính phủ cùng với các cơ quan của Liên Hợp Quốc cung cấp viện trợ. Một số khoản sẽ được sử dụng để trả lương cho nhân viên tuyến đầu như nhân viên y tế nhưng không thông qua chính quyền Taliban.

Khoảng 8 triệu trẻ em ở Afghanistan có thể bị bỏ dở việc học vì giáo viên phần lớn không được trả lương kể từ tháng 8/2021.

Người đứng đầu về người tị nạn của Liên Hợp Quốc Filippo Grandi cho biết, mục tiêu của gói viện trợ là ổn định tình hình ở Afghanistan, bao gồm cả những người phải di tản trong nước, qua đó ngăn chặn một làn sóng di cư qua biên giới đến các nước láng giềng tiếp tục diễn ra.

Kỳ diệu bé sơ sinh bị lạc khi sơ tán khỏi Afghanistan được đoàn tụ với gia đình Kỳ diệu bé sơ sinh bị lạc khi sơ tán khỏi Afghanistan được đoàn tụ với gia đình Người di cư Afghanistan chật vật mưu sinh từ nghề gom rác Người di cư Afghanistan chật vật mưu sinh từ nghề gom rác Các nước EU sẽ tiếp nhận 40 nghìn người di cư Afghanistan Các nước EU sẽ tiếp nhận 40 nghìn người di cư Afghanistan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước