Liên Hợp Quốc ký tuyên bố phòng chống các bệnh kháng thuốc

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/09/2016 17:53 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngày 20/9, 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc đã ký một tuyên bố mang tính bước ngoặt nhằm ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng do kháng thuốc hay do siêu vi khuẩn gây ra.

Đây là lần thứ tư, một cam kết toàn cầu liên quan đến sức khỏe được Liên Hợp Quốc thông qua.

Theo đó, các nước cam kết phát triển các hệ thống giám sát và các quy định về việc sử dụng và bán các loại thuốc kháng sinh cho người và động vật, cũng như khuyến khích những phát minh để tạo ra những thuốc kháng sinh mới và tăng cường việc chẩn đoán bệnh nhanh chóng. Ngoài ra, các nước cũng cam kết đào tạo cho các chuyên gia y tế và cộng đồng về cách làm thế nào để ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng do kháng thuốc.

Các chuyên gia trông đợi, việc thực hiện nghiêm túc các cam kết trên có thể giúp ngăn ngừa 700.000 ca tử vong mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước