Philippines sẽ không rời khỏi Liên hợp quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/08/2016 17:37 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 22/8 tuyên bố nước này sẽ không rời khỏi Liên hợp quốc.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống nước này Rodrigo Duterte cảnh báo sẽ "tách" khỏi Liên hợp quốc với lý do tổ chức này chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của ông là "hành động tội phạm theo luật quốc tế".

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Philippines Yasay nhấn mạnh: Phát biểu của Tổng thống Duterte là một tuyên bố bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Theo ông, Manila vẫn duy trì cam kết với Liên hợp quốc bất chấp những thất vọng lớn đối với tổ chức quốc tế này.

Hôm 21/8, Tổng thống Duterte cảnh báo sẽ "tách" khỏi Liên hợp quốc, đồng thời cho biết ông có thể sẽ yêu cầu Trung Quốc và các nước châu Phi thành lập một cơ quan khác. Tổng thống Philippines cũng cho rằng Liên hợp quốc đang thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố, giải quyết tình trạng nghèo đói và xung đột.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước