Liên minh châu Âu tháo gỡ bế tắc trong đàm phán Brexit

Hồng Quang - Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 21/10/2017 07:32 GMT+7

VTV.vn - Phía châu Âu đã tỏ ra nhân nhượng để tạo thuận lợi cho Thủ tướng Anh đối phó với dư luận trong nội bộ nước Anh, cũng là để tháo gỡ bế tắc trong đàm phán Brexit.

Tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu vừa kết thúc tại Brussels, các nước thành viên Liên minh châu Âu đã xem xét tiến trình đàm phán Brexit và khẳng định, đàm phán chưa đủ kết quả để chuyển sang giai đoạn tiếp theo và thảo luận về quan hệ thương mại trong tương lai.

Tuy nhiên, phía châu Âu đã tỏ ra nhân nhượng một chút để tạo thuận lợi cho Thủ tướng Anh đối phó với dư luận trong nội bộ nước Anh, cũng là để tháo gỡ bế tắc trong đàm phán.

27 nước thành viên Liên minh châu Âu đã tỏ ra mềm dẻo hơn sau lời đề nghị của Thủ tướng Anh. Ngay từ đầu, phía châu Âu đã dứt khoát là phải đàm phán chia tay xong, mới bàn đến quan hệ tương lai. Phía Anh đã chấp nhận luật chơi, nhưng Chính phủ Anh không có cách nào làm an lòng các nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi Anh. Chính phủ của Thủ tướng Theresa May phải đối phó với nhiều chỉ trích từ phe đối lập.

Bà Theresa May mong muốn Liên minh châu Âu nhân nhượng một chút, tạo thuận lợi cho vị thế của bà, vốn đã suy yếu nhiều trên chính trường nước Anh. Phía châu Âu cũng nhận thấy là nếu ép quá làm cho bà Theresa May suy yếu đến mức phải bỏ cuộc, đàm phán có nguy cơ phải làm lại từ đầu, thiệt hại cho cả hai bên. Ngày 20/10, Hội nghị thượng đỉnh châu Âu đã cho phép đoàn đàm phán chuẩn bị tài liệu cho giai đoạn tiếp theo.

Thời điểm chuyển sang giai đoạn hai của đàm phán Brexit, bàn về một Hiệp định Thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu, sẽ được quyết định trong Hội nghị thượng đỉnh châu Âu lần sau, vào tháng 12 năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước