Lo ngại tấn công khủng bố, Tây Ban Nha nâng mức đe dọa an ninh

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 08/01/2015 09:47 GMT+7

Các tay súng mặc đồ đen trong vụ xả súng. (Ảnh: Daily Mail)

Ngay sau vụ xả súng kinh hoàng ở Pháp, làm chết 12 người và 11 người khác bị thương, Tây Ban Nha đã nâng mức đe dọa an ninh.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Nội vụ nước này Fernandez Diaz đưa ra sau cuộc gặp các đơn vị chống khủng bố, cơ quan tình báo và cảnh sát.

Theo ông Diaz, các biện pháp trên là tạm thời và không có mối đe dọa bổ sung được đặt ra trực tiếp cho Tây Ban Nha.

Cũng trong ngày 7/1, Tập đoàn truyền thông Prisa của nước này đã phải sơ tán nhân viên ở trụ sở chính của tập đoàn tại Thủ đô Madrid sau khi nhận được một bưu kiện lạ. Ngoài ra, cảnh sát cho biết, một số tòa báo khác cũng đã thông báo đã nhận được các bưu kiện khả nghi trong chiều 7/1.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước