Lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang trên vũ trụ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/02/2019 19:26 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sau giai đoạn lắng xuống từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, hiện cuộc chạy đua vũ trang trên vũ trụ đang nóng trở lại.

Ngày 3/1/2019, tàu thăm dò Hằng Nga 4 của Trung Quốc hạ cánh xuống nửa tối của Mặt Trăng. Trung Quốc dù đi sau đã trở thành quốc gia đầu tiên đổ bộ xuống nửa tối bí ẩn của Mặt Trăng và trở thành quốc gia thứ 3 sau Mỹ và Nga đổ bộ thành công lên vệ tinh lớn nhất của Trái Đất.

Nga, Mỹ đã nhận thấy Trung Quốc là nhân tố mới phải dè chừng. Vì vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc phải chú ý đến kế hoạch giành lại vị thế trên toàn cầu trong công cuộc chinh phục vũ trụ với nhiều quốc gia khác trên thế giới.

"Sự hiện diện của Mỹ trong không gian là chưa đủ. Mỹ phải thống trị trong không gian", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.

Hiện đang có một cuộc chạy đua làm chủ không gian giữa các cường quốc và các cuộc tranh cãi việc phát triển vũ khí trên vũ trụ liên tục nổ ra.

Trong cuộc chạy đua hiện nay, Mỹ đang xúc tiến khôi phục chương trình tàu vũ trụ, để chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga. Hiện nay tàu vũ trụ Soyuz của Nga là phương tiện duy nhất đưa các phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Trong 7 năm qua, các phi hành gia của NASA đều được đưa lên ISS nhờ các tàu Soyuz của Nga với chi phí khoảng 80 triệu USD một người.

Nga cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang Nga cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang

VTV.vn - Ngày 30/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, ý định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF năm 1987 có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước