London mất cơ hội trở thành thủ đô văn hóa của châu Âu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/01/2018 06:04 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cuối tháng 11/2017, Thủ đô London của nước Anh bị Ủy ban châu Âu loại khỏi danh sách nước ứng cử bình chọn làm "Thủ đô văn hóa của châu Âu" vào năm 2023.

Tuyên bố này khiến chính phủ Anh bất bình vì cho rằng trước đây danh hiệu này từng được trao cho Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ và Iceland dù không phải là thành viên EU.

London khẳng định Anh chỉ rời EU chứ không phải rời bỏ châu Âu trong khi Ủy ban châu Âu cho rằng "một trong những hậu quả của việc Anh quyết định rời EU vào năm 2019 là họ sẽ không được phép tham gia ứng cử danh hiệu này nữa".

Điều này có nghĩa danh hiệu sẽ thuộc về Hungary do chỉ còn 2 ứng viên cuối cùng là Anh và Hungary.

Thưởng trà kiểu mới ở London, Anh Thưởng trà kiểu mới ở London, Anh BoE có thể bị dời khỏi London sau hơn 300 năm BoE có thể bị dời khỏi London sau hơn 300 năm Taxi truyền thống Black Cab - Biểu tượng của London Taxi truyền thống Black Cab - Biểu tượng của London

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước