Lũ lụt làm 1.400 người thiệt mạng, Pakistan phá đường cao tốc để xả lũ

An Ngọc-Thứ hai, ngày 12/09/2022 19:55 GMT+7

VTV.vn - Người dân Pakistan đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Thảm họa thiên nhiên lớn chưa từng có này đã làm 1.400 người thiệt mạng.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, đây là "Thảm họa thiên nhiên lớn chưa từng có". Giới chức Pakistan đã thông báo kế hoạch cứu một thị trấn đông dân, ở tỉnh Sindh khỏi bị ngập chìm trong nước lũ bằng cách phá một đoạn trên tuyến đường cao tốc chính để xả dòng nước.

Lượng mưa ghi nhận tại tỉnh Sindh cao hơn 466%, so với lượng mưa trung bình. Thị trấn Dadu, với 1,5 triệu dân của tỉnh này - nằm ở vị trí mà hầu hết dòng nước lũ đều phải chảy qua. Do vậy, để cứu thị trấn Dadu, kế hoạch phá một đoạn trên tuyến đường cao tốc chính là để khơi thông dòng nước.

Hiện 1/3 diện tích lãnh thổ Pakistan bị ngập trong biển nước. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, chưa từng chứng kiến thảm họa nào có sức tàn phá ghê gớm như vậy trên thế giới như đợt lũ này.

Năm nay, Pakistan đã hứng chịu lượng mưa lớn gấp 5 lần so với thông thường hàng năm. Padidan, một thị trấn nhỏ ở tỉnh Sindh, đã bị ngập hơn 1,8 mét kể từ khi đợt gió mùa bắt đầu diễn ra vào tháng 6.

Bùng phát hàng loạt dịch bệnh sau đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan Bùng phát hàng loạt dịch bệnh sau đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan Hàng loạt khó khăn sinh con trong vùng lũ ở Pakistan Hàng loạt khó khăn sinh con trong vùng lũ ở Pakistan Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm các khu vực của Pakistan bị lũ lụt tàn phá Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm các khu vực của Pakistan bị lũ lụt tàn phá

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước