Trung Quốc cho nổ tung đập xả lũ trên sông Chuhe trong bối cảnh lũ lụt lan rộng

Quỳnh Chi (Theo Global News)-Thứ hai, ngày 20/07/2020 14:03 GMT+7

Xả lũ tại đập Tam Hiệp, ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 19/7, giới chức miền Trung Trung Quốc đã cho nổ một con đập để xả lũ trong bối cảnh lũ lụt lan rộng tại quốc gia này, khiến nhiều người thiệt mạng.

Theo hình ảnh do Đài Truyền hình Nhà nước Trung Quốc ghi lại, con đập trên sông Chuhe ở tỉnh An Huy đã bị phá bằng chất nổ vào sáng sớm 19/7, sau đó mực nước dự kiến sẽ giảm 70cm. Trước đó, vào năm 1998, Trung Quốc cũng đã cho phá đập để xả lũ trong trận lũ lụt tồi tệ nhất ở quốc gia này, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy.

Tuần trước, đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử đã mở 3 cửa xả khi mực nước phía sau con đập dâng cao hơn 15m so với mức báo động. Một đỉnh lũ khác dự kiến sẽ dâng lên tại con đập này vào ngày 21/7.

Trung Quốc cho nổ tung đập xả lũ trên sông Chuhe trong bối cảnh lũ lụt lan rộng - Ảnh 1.

Mưa lũ khiến mực nước trên hàng trăm con sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo. (Ảnh: China Daily)

Ở những địa điểm khác, lực lượng công binh và người dân gia cố đê kè bằng các bao cát và đá hộc. Ngày 18/7, một đoạn đê vỡ dài 188m trên hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, đã được vá kín. Vụ vỡ đê này đã khiến 15 ngôi làng và nhiều cánh đồng nông nghiệp ở tỉnh Giang Tây chìm trong nước lũ, hơn 14.000 người dân phải đi sơ tán.

Lũ lụt theo mùa thường "tấn công" Trung Quốc hàng năm, đặc biệt ở khu vực miền Trung và miền Nam nước này, nhưng tình hình đặc biệt nghiêm trọng vào mùa hè năm nay. Mực nước trên nhiều con sông, bao gồm cả sông Dương Tử, đã tăng cao bất thường vì những cơn mưa xối xả. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, hơn 150 người đã chết hoặc mất tích trong lũ lụt và lở đất, khoảng 1,8 triệu người đã được sơ tán và thiệt hại trực tiếp do lũ lụt ước tính lên tới hơn 49 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ USD).

Trung Quốc đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ, vỡ đê bao trên diện rộng Trung Quốc đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ, vỡ đê bao trên diện rộng

VTV.vn - Nhiều chuyên gia dự báo, hiện tượng lũ chồng lũ ở Trung Quốc sẽ gây áp lực nặng nề lên con đập thủy điện lớn thế giới nhất Tam Hiệp trên sông Trường Giang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước