Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bắt đầu rút khỏi Congo

Quỳnh Chi (Theo RT)-Chủ nhật, ngày 03/03/2024 07:18 GMT+7

Lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Phái bộ MONUSCO của Liên hợp quốc tại Goma, Congo, ngày 11/3/2023 (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO) đã bắt đầu rút quân khỏi căn cứ quân sự ở khu vực miền Đông nước này.

Động thái trên sau khi các cuộc tấn công của phiến quân chống chính phủ gia tăng trong những tuần gần đây tại Congo.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã bàn giao thiết thiết bị tại trại Kamanyola ở tỉnh Nam Kivu cho cảnh sát CHDC Congo hôm 28/2 khi phái bộ bắt đầu rút quân dần dần khỏi quốc gia Trung Phi đang bị xung đột tàn phá này.

Theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) được thông qua vào tháng 12/2023, việc rút hơn 12.000 quân khỏi CHDC Congo sẽ diễn ra theo ba giai đoạn trong năm 2024.

MONUSCO đã hoạt động ở khu vực miền Đông Congo đầy biến động kể từ năm 1999 nhưng Tổng thống Congo Felix Tshisekedi đã yêu cầu lực lượng này rời đi "nhanh chóng", đồng thời tuyên bố rằng đã đến lúc Kinshasa phải tự vệ. Ông chỉ trích quân đội Liên hợp quốc đã không thực hiện nhiệm vụ chống phiến quân, giải quyết xung đột vũ trang và bảo vệ dân thường.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bắt đầu rút khỏi Congo - Ảnh 1.

Binh sĩ MONUSCO tháo dỡ cơ sở hạ tầng, rút quân ở Kamanyola, miền Đông Congo, ngày 28/2 (Ảnh: AFP)

Phái bộ cũng là tâm điểm của các cuộc biểu tình gây chết người ở nước này, khi lực lượng của MONUSCO liên tục bị cáo buộc đã đàn áp dã man những người biểu tình. Theo giới chức Kinshasa, hơn 40 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một vụ việc như vậy vào cuối năm 2023.

UNSC đã gia hạn nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của MONUSCO cho đến ngày 20/12/2023 với 14 căn cứ và cơ sở ở Nam Kivu sẽ đóng cửa vào tháng 6 năm nay.

Việc rút quân hôm 28/2 diễn ra trong bối cảnh diễn ra những cuộc đụng độ mới giữa quân đội Congo và nhóm M23. Mỹ và Liên hợp quốc cho rằng M23 được Rwanda hậu thuẫn, điều mà Kigali luôn phủ nhận.

Tuần trước, Liên Hợp Quốc thông báo rằng binh sỹ MONUSCO đang hỗ trợ quân đội Congo bảo vệ các tuyến đường chính dẫn đến thị trấn Sake và Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu, nhằm bảo vệ dân thường. Liên hợp quốc cho biết xung đột leo thang và thực trạng đánh bom bừa bãi đã khiến hàng nghìn người phải sơ tán trong nước ở miền Đông Congo.

Nhóm M23, một trong hàng chục liên minh vũ trang hoạt động ở miền Đông CHDC Congo trong nhiều thập kỷ qua, đã bị cáo buộc chiếm giữ những vùng đất rộng lớn ở Bắc Kivu, buộc hơn 800.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Liên hợp quốc kết thúc sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Congo Liên hợp quốc kết thúc sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Congo

VTV.vn - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) hôm 19/12 đã thông qua nghị quyết về việc rút dần lực lượng gìn giữ hòa bình (MONUSCO) khỏi Cộng hòa Dân chủ Congo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước