Phiến quân ở Đông Congo giết hại ít nhất 22 người trong loạt vụ tấn công bạo lực

Quỳnh Chi (Theo Swiss Info)-Thứ hai, ngày 20/03/2023 06:16 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - 22 người đã bị hạ sát trong loạt vụ tấn công trên khắp các tỉnh phía Đông Ituri và Bắc Kivu của Cộng hòa Dân chủ Congo vào đêm 18/3 (theo giờ địa phương).

Chính quyền Congo và các nhà hoạt động đưa ra thông tin trên hôm 19/3.

Đây là vụ bạo lực mới nhất ở miền Đông Congo trong nhiều năm qua, bất chấp sự can thiệp ngày càng tăng của quân đội nước này và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng hôm 18/3 trong các cuộc tấn công diễn ra đồng thời vào một số ngôi làng ở tỉnh Ituri. Giới chức địa phương và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự cáo buộc, nhóm phiến quân Hợp tác xã vì sự phát triển của Congo (CODECO) đã thực hiện loạt vụ tấn công trên. CODECO là một trong số các nhóm phiến quân Congo đã gây bất ổn cho khu vực rừng rậm này.

Đại tá Jacques Disanoa, người quản lý vùng lãnh thổ Mahagi, nơi có một số ngôi làng, nói: "Bất chấp nhiều lời kêu gọi chung sống hòa bình, phiến quân CODECO vẫn tiếp tục tàn sát những người dễ bị tổn thương".

Phiến quân ở Đông Congo giết hại ít nhất 22 người trong loạt vụ tấn công bạo lực - Ảnh 1.

(Ảnh: Dunya News)

Theo Đại tá Alain Kiwewa, người quản lý lãnh thổ Lubero lân cận, các chiến binh đã sát hại 10 người khác và bắt cóc thêm 3 người vào đêm hôm đó tại làng Nguli, dưới chân Núi Kyavirimu của tỉnh Bắc Kivu.

Ông Kiwewa cáo buộc, cuộc tấn công trên do Lực lượng Đồng minh Dân chủ (ADF) tiến hành, một nhóm vũ trang người Uganda có trụ sở tại miền Đông Congo đã cam kết trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chiếm các vị trí trong Công viên Quốc gia Virunga gần đó.

"Đó là một tình huống thực sự đáng buồn", ông Kiwea nói. "Họ đã hạ sát dân thường bằng dao rựa và các vũ khí khác".

Chính phủ Congo đã tuyên bố bao vây ở hai tỉnh Bắc Kivu và Ituri vào năm 2021, trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực phiến quân tràn lan ở khu vực miền Đông rộng lớn giàu khoáng sản của nước này. Tuy nhiên, các vụ giết người và tình trạng bạo lực vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Thảm sát tại miền Đông CHDC Congo, hàng chục người thiệt mạng Thảm sát tại miền Đông CHDC Congo, hàng chục người thiệt mạng

VTV.vn - Ngày 15/1, hàng chục người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do phiến quân ở miền Đông CHDC Congo thực hiện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước