Malaysia cấm công dân hành hương lo do ngại dịch COVID-19

Quang Duy-Thứ sáu, ngày 12/06/2020 18:39 GMT+7

Tín đồ Hồi giáo rời một thánh đường ở Kuala Lumpur hôm 13/3. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Chính phủ Malaysia tuyên bố cấm công dân thực hiện lễ hành hương truyền thống hàng năm của người Hồi giáo do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Mỗi năm có hàng chục nghìn người Malaysia hành hương về các thánh địa linh thiêng của người Hồi giáo ở Saudi Arabia. 

Giới chức Malaysia cho biết, khi chưa có vaccine phòng ngừa COVID-19, việc di chuyển và tập trung đông người sẽ tạo ra nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Malaysia đã ghi nhận hơn 8.400 ca mắc và 119 ca tử vong vì đại dịch COVID-19.

Quốc gia láng giềng Indonesia có tỷ lệ lớn dân cư theo đạo Hồi cũng ban bố lệnh cấm hành hương từ tuần trước. Trong khi đó Saudi Arabia đã tuyên bố hoãn lịch hành hương năm nay cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Trước đó, sự kiện tôn giáo tại nhà thờ Malaysia với 16.000 người tham dự dẫn đến việc số ca mắc COVID-19 của nước này và một số nước láng giềng tăng đột biến. Hầu hết các ca bệnh bắt nguồn từ sự kiện được tổ chức từ ngày 27/2 đến 1/3. 

Theo cơ quan chức năng, sự kiện có 14.500 người Malaysia và khoảng 1.500 người nước ngoài tham dự.

Malaysia xem xét bắt buộc người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 Malaysia xem xét bắt buộc người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19

VTV.vn - Một khi có vaccine ngừa COVID-19, thì toàn bộ người dân Malaysia sẽ bắt buộc phải tiêm vaccine này. Đây là kế hoạch của Bộ Y tế Malaysia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước