Malaysia cân nhắc gia hạn hoạt động sản xuất đất hiếm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/08/2019 15:04 GMT+7

Lynas hiện là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất bên ngoài Trung Quốc. Ảnh: Lynas

VTV.vn - Malaysia đang có kế hoạch gia hạn giấy phép hoạt động của công ty sản xuất đất hiếm Lynas, cho phép quốc gia này giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu của Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, giới chức Malaysia đang để ngỏ khả năng gia hạn hoạt động của công ty sở hữu bởi Australia nếu công ty này giới thiệu bản kế hoạch xử lý chất thải phóng xạ một cách hiệu quả.

Quyết định của Chính phủ Malaysia vào thời điểm này hết sức quan trọng khi đất hiếm đang trở thành nguồn nguyên liệu giá trị hơn khi nào hết.

Lynas hiện là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất bên ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty này hiện đang bị các nhà hoạt động môi trường ở Malaysia phản đối do lo ngại nguy cơ phóng xạ từ chất thải có thể gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Australia tăng cường sản xuất đất hiếm Australia tăng cường sản xuất đất hiếm Doanh nghiệp Mỹ đẩy mạnh khai thác đất hiếm Doanh nghiệp Mỹ đẩy mạnh khai thác đất hiếm Trung Quốc có thể hạn chế xuất khẩu đất hiếm cho Mỹ Trung Quốc có thể hạn chế xuất khẩu đất hiếm cho Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước