Malaysia cân nhắc thành lập đơn vị phòng chống khủng bố

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 08/07/2017 16:19 GMT+7

Cảnh sát chống khủng bố Malaysia tham gia công tác huấn luyện nghiệp vụ tại Kuala Lumpur. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Giới chức Malaysia đang cân nhắc thành lập thêm một đơn vị mới chuyên về công tác phòng chống khủng bố.

Sau khi được thành lập, đơn vị mới này dự kiến sẽ bao gồm khoảng 500 nhân viên an ninh, hoạt động trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia.

Nhiệm vụ chính của đơn vị là điều tra tài chính khủng bố, thực hiện kế hoạch giám sát các đối tượng khả nghi, đồng thời dự đoán các mối đe doạ có thể xảy ra.

Được biết, những thay đổi này là nhằm đảm bảo an ninh tối đa trước thềm SEA Games sắp tới, và xa hơn là cuộc Tổng tuyển cử của nước này sẽ diễn ra vào tháng 8 năm sau.

Các quốc gia Đông Nam Á hợp tác chống khủng bố Các quốc gia Đông Nam Á hợp tác chống khủng bố

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giới chức an ninh cấp cao Indonesia, Malaysia và Philippines đã nhóm họp tại Manila (Philippines) về hợp tác chống khủng bố.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước