Malaysia sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng thông minh

Hữu Hưng (Phóng viên THVN tại Singapore)-Thứ năm, ngày 04/03/2021 06:21 GMT+7

Một nhân viên y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 3/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine đang được xem là giải pháp an toàn với người dân khi tham gia bất cứ hoạt động nào tại nhiều quốc gia.

Malaysia sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng thông minh cho những ai đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Theo Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba, giấy chứng nhận sẽ được cấp trong vòng một tháng tới. Trong lúc này, Malaysia đang thảo luận với Tổ chức Y tế Thế giới nhằm đảm bảo chứng nhận cũng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Malaysia bắt đầu giai đoạn đầu của Chương trình quốc gia tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 24/2 tập trung vào nhóm đối tượng là những người làm việc tại tuyến đầu. Theo ông Baba, hiện chỉ các bệnh viện công mới cung cấp miễn phí vaccine ngừa COVID-19, trong khi chính phủ đang thảo luận về việc cung cấp vaccine cho các bệnh viện tư nhân, có thể bắt đầu thực hiện vào giai đoạn 2 của chương trình, dự kiến triển khai vào tháng 4 tới.

Được biết Malaysia cùng các nước ASEAN cũng đang thảo luận đề xuất hướng tới có giấy chứng nhận tiêm chủng số chung của khu vực nhằm đẩy nhanh tiến trình mở cửa lại ngành du lịch.

Malaysia cấm hoạt động chúc Tết vì lo dịch lây lan Malaysia cấm hoạt động chúc Tết vì lo dịch lây lan

VTV.vn - Các sự kiện ăn mừng Tết Nguyên đán năm nay ở Malaysia sẽ chỉ được giới hạn giữa các thành viên trong một gia đình và ở ngay tại nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Malaysia

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước