Malaysia siết chặt quản lý tin tức giả

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/04/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Chính phủ Malaysia ngày 2/4 đã thông qua luật Chống tin tức giả 2018 với mức phạt tiền lên tới 500.000 Ringgit (tương đương gần 2,9 tỷ đồng) và tối đa 6 năm tù giam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Malaysia cho biết rằng bộ luật mới này nhằm ngăn chặn sự phát tán của tin tức giả và củng cố thêm quyền tự do ngôn luận trong nhân dân.

Tin tức giả được Malaysia định nghĩa là những tin tức sai lệch một phần hoặc toàn toàn. Luật chống tin tức giả Malaysia được áp dụng trên tất cả các nền tảng từ mạng xã hội hay các ấn phẩm số. Hình phạt sẽ được áp dụng cho cả người Malaysia và những người nước ngoài gây ảnh hưởng tới Malaysia.

Tại ASEAN, hiện Singapore và Philippines cũng đang cân nhắc ban hành điều luật tương tự như Malaysia. Trên thế giới, Đức cũng đã thông qua một quy định phạt các mạng xã hội nếu họ không thể gỡ bỏ kịp thời những nội dung mang tính kích động.

Singapore thu thập ý kiến người dân về kiểm soát tin tức giả Singapore thu thập ý kiến người dân về kiểm soát tin tức giả Mỹ: Trường học dạy cách đối phó với tin giả Mỹ: Trường học dạy cách đối phó với tin giả Indonesia ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan và tin giả Indonesia ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan và tin giả

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước